Cháu bé 19 tháng tuổi tử vong trong phòng vệ sinh của điểm giữ trẻ “chui”

Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé 19 tháng tuổi được phát hiện trong phòng vệ sinh của điểm giữ trẻ “chui”.

Ngày 12-8, một lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra sự việc một bé trai 19 tháng tuổi tử vong tại một điểm giữ trẻ không phép.

Trước đó, vào chiều 10-8, một cháu bé 19 tháng tuổi được phát hiện tử vong trong khu vực nhà vệ sinh của gia đình bà P.T.P. (48 tuổi, ngụ thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng). Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT, bà P. mở điểm giữ trẻ nhưng không đăng ký, xin phép cơ quan chức năng. Hàng ngày, bà P. nhận giữ khoảng 3-4 trẻ và có thu phí vài chục ngàn đồng 1 trẻ/ngày. Ngày 10-8, bà P. nhận giữ cháu bé 19 tháng tuổi, đến chiều cùng ngày thì xảy ra vụ việc cháu bé tử vong.

“Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ”, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Krông Năng thông tin.

Tin cùng chuyên mục