Cháy bar Sands Bay Club ở Phú Yên

Bar Sands Bay Club đang đóng cửa để phòng chống dịch thì bất ngờ bốc cháy, khói đen bốc ngùn ngụt cả một đoạn đường Độc Lập, ven biển TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Đến gần 21 giờ 30 phút ngày 23-5, hàng trăm các bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Phú Yên cùng với đông đảo người dân vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa ở tòa nhà của bar Sands Bay Club, trên đường Độc Lập (TP Tuy Hòa).

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận ngọn lửa để dập tắt đám cháy ở bar Sands Bay Club

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23-5, sau đó lan rộng ra cả tòa nhà.

Theo ghi nhận tại hiện trường lúc 20 giờ tối cùng ngày, khói đen vẫn bốc ngùn ngụt từ tầng hầm của toàn nhà Sands Bay. 

Cảnh sát đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do vị trí xảy ra vụ cháy kín dưới tầng hầm nên công tác chữa cháy của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Khói lớn bốc ngùn ngụt trong đám cháy tại bar Sands Bay Club
Dẫn nước để khống chế ngọn lửa ở tầng hầm của bar Sands Bay Club

Theo một đại diện Ban Quản lý của bar Sands Bay Club, quán vẫn đang đóng cửa, dừng hoạt động trong nhiều ngày qua để phòng chống dịch Covid-19.

“Quán đang đóng cửa nên thời điểm xảy ra vụ cháy không có nhân viên hay người nào bên trong”, đại diện bar Sands Bay Club thông tin nhanh.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức bảo vệ hiện trường để khống chế, dập tắt ngọn lửa. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng sẽ khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Các phương tiện chữa cháy được huy động để dập tắt ngọn lửa

* Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày (23-5), tại một cửa hàng tạp hóa trung tâm TP Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ cháy. Đám cháy bùng phát tại số nhà 40 đường Ngô Quyền (phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) sau đó lan rộng sang 2 căn nhà lân cận.

Cháy bar Sands Bay Club ở Phú Yên ảnh 5 Vụ cháy ở đường Ngô Quyền, TP Quảng Ngãi đã được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt. Ảnh: T.N.

Đến 21 giờ, cảnh sát chữa cháy đã khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể do chập điện.

Tin cùng chuyên mục