Cháy phòng trà ở Nghệ An, 6 người thiệt mạng

Khoảng 0 giờ ngày 15-6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một phòng trà trên đường Đinh Công Tráng, TP Vinh (Nghệ An), làm 6 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 5 phút ngày 15-6, một số người dân đi đường và đang xem bóng đá thì nghe tiếng nổ, sau đó thấy khói và lửa phát ra từ phòng trà Fill, số 146, đường Đinh Công Tráng.

Ngay lập tức, người dân hô hoán và gọi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 7 xe chữa cháy, gần 100 cán bộ chiến sĩ triển khai chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy

Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã bao phủ toàn bộ khu vực tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên. Khói, khí độc bao trùm cả căn nhà.

Do nhà khóa bên trong nên lực lượng chữa cháy phải phá dỡ cửa, cấu kiện xây dựng của căn nhà để tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 0 giờ 40 phút đám cháy được cơ bản khống chế.

Cháy phòng trà ở Nghệ An, 6 người thiệt mạng ảnh 2 Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Trong quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chữa cháy phát hiện 6 thi thể nạn nhân đã tử vong.

Theo đó, danh tính 6 nạn nhân được xác định gồm: anh Nguyễn Trọng H. (38 tuổi), vợ anh H. là chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi), 2 con anh chị H. là cháu Nguyễn Đan Nh. và Nguyễn Hoàng Ph.; 2 người còn lại là chị Nguyễn Thị Lan Ph. (44 tuổi) và con gái Nguyễn Ngọc M.H. (12 tuổi).
Ông Nguyễn Tam Kỳ, Chủ tịch UBND phường Lê Mao (TP Vinh) thông tin, thời điểm lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, phát hiện vợ chồng anh Nguyễn Trọng H. và 2 con trong nhà tắm tầng 2, còn 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Lan Ph. được phát hiện ở tầng 3. Nguyên nhân ban đầu, vụ cháy có thể do chập điện. 
Hiện trường vụ cháy
 

Ngôi nhà bị cháy 3 tầng, gồm tầng 1 là phòng trà, tầng 2 là phòng nghỉ nhân viên, tầng 3 không sử dụng.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin cùng chuyên mục