Cháy tại bãi rác lớn nhất TP Đà Nẵng

Tối 13-6, Sở TN-MT TP Đà Nẵng cho biết, đến 17 giờ 30 phút, đám cháy tại mái taluy hộc chôn lấp số 2 bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cơ bản được khống chế.
Hiện lực lượng chức năng đang điều tra rõ nguyên nhân vụ cháy
Hiện lực lượng chức năng đang điều tra rõ nguyên nhân vụ cháy
>>>Video về vụ cháy tại bãi rác Khánh Sơn:
Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, công nhân đang vận hành san ủi rác tại vị trí hộc rác số 1, phát hiện khói bốc lên tại bờ taluy phía Bắc của hộc rác số 2. Ngay lập tức, công nhân đã gọi điện thoại báo cáo.
Xí nghiệp đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ gồm các vật dụng, thiết bị có sẵn như xe bồn tưới nước để phun nước chữa cháy, sử dụng xe múc đào đất và tháo dỡ bạt nhằm tránh cháy lan ra khu vực xung quanh. 
Tuy nhiên, thời điểm này tại khu vực cháy có gió lớn nên ngọn lửa bùng cháy lan rộng. Xí nghiệp đã gọi điện báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Khoảng 14 giờ, xe chữa cháy đến kết hợp với phương tiện tại chỗ triển khai phun nước chữa cháy.
Cháy tại bãi rác lớn nhất TP Đà Nẵng ảnh 1 Khói bốc lên tại bờ taluy phía Bắc của hộc rác số 2 bãi rác Khánh Sơn
Do lượng rác thải lớn, hầu hết là các chất dễ cháy, lượng khói độc tỏa ra nhiều khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đám cháy tạo ra cột khói khổng lồ, kết hợp với gió nên đã ảnh hưởng đến khu dân cư gần đó.
Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến 17 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.
Theo thống kê ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 2.000m². Diện tích tháo dỡ bạt để cách ly đám cháy khoảng 3.000m². Đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm hư hỏng diện tích bạt HDPE phủ phía trên.
Cháy tại bãi rác lớn nhất TP Đà Nẵng ảnh 2 Điểm xuất phát lửa từ bên dưới, cháy âm ỉ và ùn khói lên trên nên việc chữa cháy mất thời gian dài
Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Liên Chiểu đang phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công ty điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.
Trước đây, bãi rác Khánh Sơn cũng đã nhiều lần xảy ra cháy. Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy, điểm xuất phát lửa từ bên dưới, cháy âm ỉ và ùn khói lên trên nên việc chữa cháy mất thời gian dài. Để xử lý triệt để, cần phải bới rác lên hoặc sử dụng hoá chất chuyên dụng nhưng rất tốn kém.
Sở TN-MT TP Đà Nẵng cho biết, mặc dù đám cháy đã cơ bản được khống chế tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cháy trở lại. Hiện nay, xí nghiệp và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước, cách ly chống cháy lan và theo dõi sát tình hình. Đồng thời, chỉ đạo xí nghiệp trong tối nay tiếp tục kết hợp tháo bạt, xới rác, tưới nước làm mát vùng đã cháy và khu vực xung quanh nhằm xử lý triệt để nguy cơ cháy trở lại.

Tin cùng chuyên mục