Nghi nổ thuốc pháo ở Thái Bình: 1 người chết, 3 người bị thương

Khoảng 12 giờ 30 trưa 24-12, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Vụ nổ làm một ngôi nhà bị sập; người vợ tử vong tại chỗ, người chồng và 2 người khác bỏng nặng.

Khoảng 12 giờ 30 trưa 24-12, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Vụ nổ làm một ngôi nhà bị sập; người vợ tử vong tại chỗ, người chồng và 2 người khác bỏng nặng.

Đại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vụ nổ xảy ra ở nhà anh Khúc Ngọc Mến (SN 1971) và chị Đoàn Thị Hiện (SN 1970). Vụ nổ làm chị Hiện tử vong tại chỗ, còn anh Mến và 2 người khác là em vợ của anh Mến bị thương đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Hiện công an đang tập trung điều tra để làm rõ nguyên nhân, nhưng nhận định ban đầu gia đình này sản xuất pháo trái phép.

Tại hiện trường, nhiều người dân cho biết vụ việc xảy ra vào lúc trưa muộn nên rất nhiều người bị bất ngờ bởi tiếng nổ rất lớn phát ra từ gia đình anh Mến, chị Hiện, sau đó lửa bốc lên ngùn ngụt. Tiếng nổ lớn làm rung chuyển nhà cửa lân cận. Toàn bộ căn bếp của gia đình anh Mến, chị Hiện bị đổ sập và một phần căn nhà mái bằng một tầng bị sập, cửa kính, vật dụng trong nhà bắn tung tóe. Có nhiều thông tin nghi ngờ vụ nổ xảy ra là do thuốc pháo bởi xã Thụy Sơn trước đây từng nổi tiếng với nghề làm pháo.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục