Một ngày 3 vụ cháy xe máy, ô tô

(SGGP). - Khoảng 17 giờ 45 ngày 26-12, chiếc xe máy Attila BKS 29R7-6237 của hãng SYM đang lưu thông trên cầu Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội đã bốc khói từ gầm xe và sau đó cháy ngùn ngụt. Hai thanh niên đi trên chiếc xe bị cháy đã kịp thời nhảy khỏi chiếc xe và xin nước để chữa cháy nhưng chỉ hơn 15 phút sau, chiếc xe bị lửa thiêu rụi toàn bộ.

(SGGP). - Khoảng 17 giờ 45 ngày 26-12, chiếc xe máy Attila BKS 29R7-6237 của hãng SYM đang lưu thông trên cầu Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội đã bốc khói từ gầm xe và sau đó cháy ngùn ngụt. Hai thanh niên đi trên chiếc xe bị cháy đã kịp thời nhảy khỏi chiếc xe và xin nước để chữa cháy nhưng chỉ hơn 15 phút sau, chiếc xe bị lửa thiêu rụi toàn bộ.

Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm đã khiến giao thông trên phố Định Công ùn tắc kéo dài.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, một chiếc xe máy Trung Quốc cũng bốc cháy. Anh Trịnh Đức Sơn ở phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội, chủ chiếc xe bị cháy, cho biết khi anh dắt chiếc xe máy hiệu Longcin ra khỏi nhà, vừa khởi động xe bỗng có tiếng nổ dưới gầm rồi lửa bùng lên thiêu rụi toàn bộ chiếc xe.

Chiều cùng ngày, tại thôn Kim Xuyên, xã Tân An, huyện Yên Dũng, Bắc Giang, xe ô tô Lacetti BKS 98H-3832 đang lưu thông trên đường làng thì nắp capo bỗng dưng bốc khói nghi ngút, sau đó lửa bùng lên phía đầu mũi xe. Ngọn lửa sau đó đã lan nhanh khắp xe kèm theo những tiếng nổ lớn.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC và Công an huyện Yên Dũng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dập lửa nhưng chiếc xe vẫn bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, chiếc xe này được ông Hoàng Văn Đức mua tại Công ty TNHH Hoa Quyền ở TP Bắc Giang từ tháng 7-2010. 

NG.QUỐC

- Thông tin liên quan:

>> Xe máy hiệu Yamaha Luvias bốc cháy đường Lê Quang Định

Tin cùng chuyên mục