4 xe máy và ô tô bốc cháy

(SGGP).- Vào lúc 21 giờ 50 ngày 5-1, tại giao lộ đường Ba Tháng Hai  - Nguyễn Chí Thanh, quận 11, TPHCM, một xe Honda SH mang BKS 54N8-9990 do đôi nam nữ điều khiển bỗng nhiên bị bốc cháy. Rất may, lúc đó người dân bên đường đã kịp thời dùng nước, bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa.
4 xe máy và ô tô bốc cháy

(SGGP).- Vào lúc 21 giờ 50 ngày 5-1, tại giao lộ đường Ba Tháng Hai  - Nguyễn Chí Thanh, quận 11, TPHCM, một xe Honda SH mang BKS 54N8-9990 do đôi nam nữ điều khiển bỗng nhiên bị bốc cháy. Rất may, lúc đó người dân bên đường đã kịp thời dùng nước, bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa.

Chủ xe cho biết khi đang lái xe có cảm giác bị nóng bên hông xe nên dừng lại kiểm tra thì ngọn lửa bùng lên. Trước đó anh mới đổ xăng A95 tại cây xăng Chợ Lớn. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng dân phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải tỏa ùn tắc giao thông, ghi nhận lời khai vụ việc.

Trưa cùng ngày, chiếc xe Honda SH mang BKS 30K6-7316 đang lưu thông ở khu vực ngã tư Chùa Bộc -Tây Sơn (Hà Nội) cũng bốc khói dưới yên xe và lửa bùng lên từ trong cốp xe. Tuy nhiên, ngay sau đó, một số người xung quanh đã hỗ trợ dùng nước dập lửa nên chiếc xe chỉ bị cháy phần thân vỏ bên phải.

Theo anh  Nguyễn Tiến Hưng (trú tại số 168 phố Lò Đúc,  Hà Nội), người điều khiển chiếc xe trên cho biết, trước khi sự cố cháy xe, anh Hưng có đổ xăng tại cây xăng Nam Đồng, Đống Đa là một trong những cây xăng lớn nhất Hà Nội.

Sáng 6-1, chiếc ô tô Kia Morning BKS 16M- 8724 đang lưu thông trên Quốc lộ 5 tới km 87 đoạn qua phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng thì bỗng nhiên bốc cháy phía sau. Lúc này, chị Trần Thị Diễm Hương (ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) - người điều khiển chiếc xe - vội giảm ga, tạt vào lề đường. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vọng ra từ phía cuối xe khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, may mắn là chị Hương kịp bung cửa thoát khỏi xe.

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe. Được biết, chiếc xe này được đưa vào sử dụng từ năm 2009. Toàn bộ giấy tờ xe, tài sản cá nhân và khoảng 40 triệu đồng chị Hương để trong xe đều bị cháy.

Vào lúc 18 giờ ngày 6-1, trên quốc lộ 1A tại ngã tư Amata, thuộc địa phận phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Ô tô nhãn hiệu Ford Transit mang biển số 49X – 8694 lưu thông hướng Đà Lạt – TPHCM do tài xế tên Tuấn điều khiển và lơ xe tên Trần Duy Thanh, ngụ tỉnh Lâm Đồng, khi đến địa điểm trên đã bốc cháy dữ dội.

Theo một số hành khách trên xe, khi xe lưu thông một hành khách nam ngồi phía sau tài xế hút thuốc, tàn thuốc rơi xuống sàn xe sau đó gây cháy. Mặc dù là loại xe 16 chỗ ngồi, nhưng một số hành khách cho biết thời điểm trên có trên 20 người, khi đám cháy bùng phát tài xế và lơ xe đã phá cửa nhảy ra ngoài, ngay sau đó những hành khách còn lại cũng phá cửa để thoát thân.

Vụ cháy làm 3 hành khách đi trên xe bị bỏng và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Thống Nhất Đồng Nai. Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm nên đã gây ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. Chiếc xe 16 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn (ảnh).

Nhóm PV

Thông tin liên quan

- Hàng loạt xe bị cháy, nổ: Khi nào người tiêu dùng hết lo lắng?

- Ô tô, xe máy lại cháy

- Đi tìm nguyên nhân xe cháy

- Một ngày 3 vụ cháy xe máy, ô tô

Tin cùng chuyên mục