- Mỹ sẽ đưa CHDCND Triều Tiên khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố vào tháng 8 tới
Ngày 27-6, CHDCND Triều Tiên đã phá hủy bằng cách cho nổ tháp làm lạnh ở cơ sở hạt nhân Yongbyon trước ống kính, máy ghi hình của nhiều hãng tin nước ngoài và nhiều quan chức liên quan. Đây là bước đột phá mới trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, tiếp theo sau việc nước này trao toàn bộ hồ sơ về chương trình hạt nhân của mình cho Trung Quốc (nước chủ nhà của đàm phán 6 bên). Tháp làm lạnh là trái tim của các lò phản ứng hạt nhân, do đó, động thái này được xem là một quyết tâm từ bỏ khát vọng sở hữu hạt nhân của CHDCND Triều Tiên từng một thời gian dài được coi là vũ khí tự vệ.
Tháp làm lạnh ở Yongbyon bị phá hủy.
Tại Washington, Tổng thống Mỹ Georges Bush đã tuyên bố bãi bỏ các lệnh cấm vận áp dụng với Triều Tiên theo Luật cấm buôn bán với kẻ thù - một đạo luật ra đời từ năm 1950 ngăn cấm hoạt động giao thương với các quốc gia mà Mỹ coi là thù địch. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố cho biết Washington có thể đưa Bình Nhưỡng ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố vào tháng 8 tới nếu nước này thực hiện đủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận 6 bên. Đây sẽ là bước ngoặt lớn trong chính sách của Mỹ đối với một quốc gia bị Washington liệt vào “trục ma quỷ”.
Theo luật pháp Mỹ, Nhà Trắng sẽ trình Quốc hội xem xét kế hoạch đưa CHDCND Triều Tiên ra khỏi danh sách trên trong 45 ngày, trong thời gian đó Mỹ có thể kiểm chứng “độ chính xác và đầy đủ” trong bản kê khai của Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố các biện pháp cấm vận tài chính đối với CHDCND Triều Tiên nhằm ngăn chặn các hành vi rửa tiền và hoạt động tài chính bất hợp pháp vẫn có hiệu lực.
H.C. (Theo AFP, Reuters)