Chê đồ ăn, du khách bị đánh bất tỉnh giữa chợ đêm Đà Lạt

Phản ứng trước chất lượng món ăn, nhóm du khách đã bị hành hung giữa chợ đêm Đà Lạt (TP Đà Lạt). Hậu quả, một du khách bị bất tỉnh phải đưa cấp cứu.

Ngày 7-3, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ một du khách bị đánh bất tỉnh giữa chợ đêm Đà Lạt.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 6-3, một nhóm du khách từ Đồng Nai đến chợ đêm Đà Lạt chơi. Khi đến đầu đường vào chợ đêm, nhóm du khách được một thanh niên mời vào ăn cơm.

Theo chị N.T.C.V. (du khách Đồng Nai), nhóm có gọi 4 dĩa cơm gà và 2 dĩa cơm sườn, sau đó quán cơm mang ra một tô canh giá 100.000 đồng.

Nhóm du khách từ chối sử dụng tô canh to mà yêu cầu chén canh nhỏ (kèm theo đĩa cơm). Trong khi ăn, nhóm khách có chê cơm bị nguội, thịt gà chưa đủ chín nên giữa hai bên bắt đầu phát sinh mâu thuẫn.

Khi nhóm du khách sử dụng điện thoại để quay phim, chụp ảnh quán thì bị nhóm khoảng 6 người vây quanh hành hung chị N.T.C.V. và chị S.P.A. (người Mỹ gốc Việt) khiến cho chị S.P.A. ngã xuống đường dẫn đến bất tỉnh tại chỗ. 

Chê đồ ăn, du khách bị đánh bất tỉnh giữa chợ đêm Đà Lạt ảnh 1 Nữ du khách bị hành hung bất tỉnh giữa chợ đêm Đà Lạt

Dù nhiều người xung quanh cố sơ cứu nhưng nữ du khách không tỉnh. Người dân đã phải gọi xe 115 chuyển chị S.P.A. tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Riêng chị N.T.C.V. bị nhóm người trên tấn công bị trầy xước, chảy máu vùng mặt.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường 1, TP Đà Lạt đã triệu tập các đối tượng có liên quan đến vụ hành hung để làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra.

Tin cùng chuyên mục