Chevron bị buộc bồi thường 8 tỷ USD vì gây ô nhiễm

Theo AFP, một tòa án tại Ecuador ngày 14-2 đã ra phán quyết yêu cầu Tập đoàn dầu mỏ Chevron của Mỹ phải bồi thường khoảng 8 tỷ USD vì đã gây ô nhiễm môi trường tại quốc gia Nam Mỹ này trong thời gian từ năm 1964 đến năm 1990. Bên Chevron đã phản đối quyết định của tòa.

Theo AFP, một tòa án tại Ecuador ngày 14-2 đã ra phán quyết yêu cầu Tập đoàn dầu mỏ Chevron của Mỹ phải bồi thường khoảng 8 tỷ USD vì đã gây ô nhiễm môi trường tại quốc gia Nam Mỹ này trong thời gian từ năm 1964 đến năm 1990. Bên Chevron đã phản đối quyết định của tòa.

Chevron bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm gây thiệt hại cho rừng nhiệt đới Amazon khi Texaco, công ty được Chevron mua lại năm 2001, khai thác dầu mỏ tại đây. Vụ kiện này bắt đầu từ năm 1993.

Theo ước tính, thiệt hại đối với nguồn nước và đất đai tại khu vực rừng Amazon ước tính lên tới 27 tỷ USD, chưa kể bệnh tật của người dân địa phương do Texaco thải trái phép hàng tỷ gallon chất thải độc hại chưa xử lý ra bên ngoài môi trường.

Các nhà hoạt động môi trường rất hoan nghênh quyết định trên và gọi quyết định này mang tính lịch sử vì lần đầu tiên người dân Ecuador thắng kiện một công ty đa quốc gia gây ô nhiễm môi trường.

V.Lê

Tin cùng chuyên mục