Chiến sĩ “Mùa hè xanh” ra quân

Sáng 16-7, tại công viên Khánh Hội (Quận 4, TPHCM) hơn 5.000 chiến sĩ đại diện cho hơn 60.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã dự lễ ra quân chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” lần thứ 24 năm 2017. 
Đồng chí Thân Thị Thư trao cờ xuất quân. Ảnh: Việt Dũng
Đồng chí Thân Thị Thư trao cờ xuất quân. Ảnh: Việt Dũng

Buổi lễ do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức.

Các đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã tham dự lễ ra quân và trao cờ xuất quân cho các chiến sĩ.

Đồng chí  Nguyễn Thị Thu thăm hỏi các chiến sĩ tình nguyện. Ảnh Thái Phương
 Với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh TPHCM chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới”, các chiến sĩ tình nguyện “Mùa hè xanh” sẽ đóng góp hơn 2 triệu ngày công để thực hiện các chương trình ý nghĩa. Dự kiến chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 16-7 đến 13-8 trên địa bàn 24 quận, huyện, trong đó tập trung cho 5 huyện ngoại thành.

Theo anh Phạm Kiều Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Hội sinh viên TPHCM, Chỉ huy trưởng chiến dịch mùa hè xanh năm 2017, các hoạt động của chiến dịch năm nay sẽ mang dấu ấn tình nguyện đến các xã biên giới, địa bàn khó khăn của 13 tỉnh miền Trung, Tây nguyên đến Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Nam Trung bộ, đảo Thổ Chu. Bên cạnh đó, sức trẻ thanh niên TPHCM cũng sẽ tiếp tục đến với 2 tỉnh tại nước bạn Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chiến sĩ “Mùa hè xanh” ra quân ảnh 3
 
Chiến sĩ “Mùa hè xanh” ra quân ảnh 4 Thanh niên thành phố phấn khởi tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Thị Thu động viên các chiến sĩ tình nguyện với tinh thần “Không để dân nhờ, không chờ dân nhắc”, phương châm “Ở dân tin, làm dân thương, đi dân nhớ” để tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ TPHCM, luôn năng động, sáng tạo, góp sức trẻ thực hiện hiệu quả các phần việc trong chiến dịch, góp phần làm nên một mùa hè thật ý nghĩa. 

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ “Mùa hè xanh” đã tham gia hưởng ứng ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 122 với các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu như: cải tạo hệ thống điện, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân, tặng thùng rác, bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy cho chung cư; tuyên truyền vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

Chỉ tiêu công trình chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2017

- Xây dựng 50 tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp an toàn; 5 chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn.

- Xây dựng 10 không gian xanh tại khu dân cư.

- Xây mới, sửa chữa ít nhất 50 nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa; sửa chữa điện cho 500 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

- Tổ chức 50 chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ; nghiên cứu, nâng cao năng suất, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tư vấn tâm lý, kiến thức pháp luật, kiến thức sức khỏe thường thức cho cộng đồng.

- Tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.000 thanh niên nông thôn.

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng ngoại ngữ, tin học cho ít nhất 20.000 thanh thiếu nhi.

- Vận động và trao tặng 200 máy tính cũ thực hiện chương trình máy tính cũ, tri thức mới.

- Vận động 100 văn nghệ sĩ trẻ tham gia các hoạt động, tổ chức 10 chương trình văn nghệ phục vụ tại 5 huyện ngoại thành, khu chế xuất, khu công nghiệp và vùng căn cứ Thành đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Thành lập ít nhất 300 đội hình chuyên cấp thành và cơ sở.

- Bồi dưỡng, phát triển mới 10.000 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam; 1.000 đoàn viên; giới thiệu kết nạp Đảng cho 100 chiến sĩ tình nguyện trong chiến dịch.

- Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên sẽ thực hiện nâng cấp, bê tông hoá 40km đường, hẻm nông thông; bê tông hoá, hẻm nâng cấp 5km đường, hẻm trên địa bàn các quận nội thành; xây dựng mới, sửa chữa 10 cây cầu bê tông nông thôn; cải tạo, khơi thông 7 tuyến kênh, rạch trên địa bàn TPHCM; nâng cấp, trang bị thiết chế cho 10 sân chơi thiếu nhi tại huyện ngoại thành; xây dựng 6 công trình lọc nước cho người dân.

Tin cùng chuyên mục