Chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to

Đêm qua và hôm nay (27-10), ở khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính chiều nay 27-10 có nơi trên 200mm như: Sông Hinh (Phú Yên) 270mm, Diên Phú (Khánh Hòa) 254mm, Suối Tiên (Khánh Hòa) 225mm, Ea M’doal (Đắk Lắk) 224mm…

Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Chiều 27-10, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cảnh báo, mực nước quan trắc tại trạm hải văn Vũng Tàu đã lên mức 4,29m. Từ ngày 28 đến 30-10, mực nước tại trạm Vũng Tàu sẽ duy trì ở mức cao (có thể đạt 4,35m), đồng nghĩa với hiện tượng triều cường cao ở Nam bộ. 

Dự báo, triều cường ở khu vực ven biển Nam bộ sẽ diễn ra trong các khung 1-4 giờ sáng và 13-17 giờ chiều; các khu vực trong đất liền có đỉnh triều xuất hiện trễ hơn 1-3 giờ, tùy thuộc từng khu vực. Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển ở Đông Nam bộ xảy ra ngập úng.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia thông tin, ở khu vực ven biển Trung bộ (từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi) cũng có triều cường, sóng cao 1,5-2,5m. Độ cao sóng trên vùng biển Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi trong 3-5 ngày tới sẽ duy trì ở mức 2-4m. Mực nước triều tại khu vực ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi sẽ duy trì ở mức cao từ ngày 28 đến 31-10. Triều cường kết hợp sóng lớn sẽ gây ngập lụt, nguy cơ sạt lở bờ biển tại khu vực này. 

Ngày 27-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn hỏa tốc đề nghị giúp tàu thuyền ứng phó hiện tượng gió Đông Bắc (gió chướng) mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 tại vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau.

Tin cùng chuyên mục