Chìm tàu ở Indonesia, ít nhất có 10 người chết

Chiếc tàu cao tốc bị lật ngoài khơi đảo Borneo không lâu sau khi khởi hành, làm ít nhất 10 người chết, gồm 1 trẻ em 2 tuổi, trong lúc nhiều người còn mất tích.
Lực lượng cứu hộ và người dân đang tìm kiếm nạn nhân vu chìm tàu ở Tarakan, tỉnh Bắc Kalimantan, ngày 25-7-2017. Ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (BASARNAS) công bố
Lực lượng cứu hộ và người dân đang tìm kiếm nạn nhân vu chìm tàu ở Tarakan, tỉnh Bắc Kalimantan, ngày 25-7-2017. Ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (BASARNAS) công bố
Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết, ước tính tàu chở khoảng 40 người khi tai nạn xảy ra vào sáng 25-7 ở Bắc Kalimantan.
Tàu khởi hành từ Tarakan ở tỉnh Bắc Borneo dự kiến đến Tanjung Selor.
Reuters dẫn lời một quan chức tìm kiếm và cứu nạn cho biết: "Cho đến thời điểm này, số người trên tàu vẫn là ước tính ban đầu, có thể còn những người không có trong danh sách hành khách. Chúng tôi đang chờ thân nhân thông báo những người có thể mất tích".
Tháng 11 năm ngoái, hơn một nửa trong số 101 hành khách đã thiệt mạng khi một chiếc tàu đâm vào rạn san hô và chìm ngoài khơi đảo Batam của Indonesia, phía Nam Singapore.

Tin cùng chuyên mục