Ngày 15-7, tại TPHCM, với sự bảo trợ của Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (CNTT) và Bộ Thông tin – Truyền thông (TT-TT), Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG Việt Nam), Sở TT-TT TPHCM và Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử Việt Nam 2010 với chủ đề “Hướng tới chính phủ, chính quyền điện tử hiệu quả giai đoạn 2011-2015”. Đến tham dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT.
Đông đảo bạn trẻ đến triển lãm tìm hiểu các thiết bị - công nghệ mới. Ảnh: TRUNG THU
Vẫn còn khó!
Với tham luận “Tình hình triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2008-2010 và kế hoạch giai đoạn 2011-2015”, tiến sĩ Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT, Bộ TT-TT cho biết: Các kế hoạch có tầm quốc gia về ứng dụng CNTT đã được triển khai đồng bộ tại các cơ quan nhà nước và bắt đầu đạt được những kết quả nhất định, như ứng dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, triển khai xây dựng các trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai này vẫn còn hạn chế, ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước chủ yếu quy mô nhỏ, chưa phát huy hiệu quả.
Các hệ thống thông tin chuyên ngành, quy mô quốc gia tạo nền tảng cho sự phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) chưa được triển khai trên diện rộng, ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp còn hạn chế, các trang thông tin điện tử chủ yếu mới chỉ cung cấp thông tin, còn ít trường hợp người dân có thể nộp hồ sơ xin cấp phép, đăng ký qua mạng.
Chính vì thế, để triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển CPĐT giai đoạn 2011-2015, Bộ TT-TT đã xây dựng chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với các mục tiêu tổng quát: Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng CNTT rộng rãi trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp… Để triển khai được mục tiêu tổng quát này, chương trình cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể…
Xu hướng tất yếu
Ngày 15-7, tại TPHCM, nằm trong chuỗi sự kiện hội thảo quốc gia về CPĐT và toàn cảnh CNTT Việt Nam, Triển lãm Vietnam Computer Electronics WorldExpo đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn (quận 7, TPHCM). Triển lãm đã thu hút hơn 500 gian hàng đến từ hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ CNTT, viễn thông. Tuy nhiên nhận định chung của những người tham quan là triển lãm năm nay thiếu những sản phẩm nổi bật. |
Tuy nhiên, một kết quả lạc quan khác lại cho thấy việc xây dựng CPĐT đang ở trong giai đoạn có nhiều yếu tố thuận lợi. Tham luận “Kết quả thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng CPĐT ở Việt Nam (Đề án 30) trong thời gian qua và định hướng giai đoạn 2011-2015” của TS Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Hành chính nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ cho thấy, Đề án 30 được triển khai trên phạm vi toàn quốc, tại 4 cấp chính quyền (bao gồm 10.000 đơn vị cấp xã, khoảng 700 đơn vị cấp huyện, 1.300 sở - ngành cấp tỉnh, 400 vụ, cục, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ) với tất cả các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Qua thực hiện đã chuẩn hóa, thu gọn từ 10.000 bộ thủ tục cấp xã, 700 bộ thủ tục hành chính cấp huyện xuống còn 63 bộ thủ tục hành chính cấp xã và 63 bộ thủ tục hành chính cấp huyện tại 63 tỉnh, TP…
TS Nguyễn Minh Mẫn còn cho biết, nhằm phát huy kịp thời kết quả bước đầu của việc triển khai Đề án 30, đề án đã lựa chọn rà soát ưu tiên 258 thủ tục hành chính gây nhiều bức xúc cho doanh nghiệp và đời sống người dân. Qua đó đã trình Thủ tướng thông qua phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính.
Theo tính toán, việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính nếu được thực thi sẽ tiết kiệm khoảng 5.700 tỷ đồng/năm cho người dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện thành công Đề án 30 có ý nghĩa thiết thực đối với việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đây là tiền đề vững chắc xây dựng, triển khai các phần mềm quản lý về thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính điện tử, nền tảng của CPĐT.
Trước các vấn đề trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT cho rằng, hiện Việt Nam có các tiền đề là nền tảng cho việc xây dựng CPĐT trong giai đoạn kế tiếp. Đó là: Hệ thống mạng đã khá vững chắc và phát triển nhanh; các phần mềm dùng chung, chuyên dụng đã được ứng dụng và triển khai; cơ sở dữ liệu luôn được nâng cấp, cập nhật. Chính vì thế tiếp tục xây dựng CPĐT là xu hướng tất yếu và chúng ta bước vào giai đoạn nâng cao nhằm góp phần tăng năng suất lao động, tăng chất lượng dịch vụ hành chính công.
Bá Tân