Chiều 30-5, bên hành lang kỳ họp Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng dành cho báo chí một cuộc trao đổi ngắn về những vấn đề đặt ra sau cơn bão số 1.
°Phóng viên: Nội dung Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo cáo là gì, thưa Phó Thủ tướng?
°Phó Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG: Từ cơn bão số 1, với chức năng được giao thì anh làm tốt được cái gì, chưa tốt cái gì, nguyên nhân vì sao, trách nhiệm tới đâu, sắp tới sẽ làm gì... Làm cái gì cũng phải chín chắn. Mục đích là để làm tốt hơn, dù có xử phạt thì mục đích cũng là nhằm làm tốt hơn. Muốn vậy phải làm rõ nguyên nhân mới có thể thấy trách nhiệm và tìm ra giải pháp.
°Chính phủ sẽ có hỗ trợ gì cho những ngư dân gặp nạn?
°Chính phủ sẽ có hỗ trợ. Trong phiên họp thường kỳ tháng 5 (ngày 31-5), Chính phủ sẽ thảo luận vấn đề này.
°Chính phủ đã có văn bản yêu cầu xem xét lại công tác dự báo, vậy cơ quan khí tượng thủy văn đã có báo cáo Chính phủ?
°Ngày 31-5 sẽ báo cáo.
°Chính phủ có hướng tăng cường đầu tư cho công tác dự báo không, thưa Phó Thủ tướng?
°Ngày 31-5, Chính phủ sẽ xem xét.
°Việc kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan hữu trách sẽ theo hướng nào?
°Cả nước đều rất đau xót, nhưng việc đầu tiên là phải lo cứu hộ, cứu trợ. Sau đó sẽ tiến hành kiểm điểm lại toàn bộ, từ tình hình, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp sắp tới như thế nào, rồi khắc phục trước mắt như thế nào và giải pháp cơ bản như thế nào. Với những cơn bão trước, Chính phủ cũng đã mấy lần kiểm điểm để tiếp tục rút kinh nghiệm, giúp làm tốt hơn, khắc phục hậu quả trước mắt ra sao, lâu dài như thế nào, thấy trách nhiệm của mình trước dân.
°Với một số nước, khi có hậu quả lớn như vậy sẽ để quốc tang. Còn với những nạn nhân của cơn bão số 1 thì có để quốc tang không, thưa Phó Thủ tướng?
°Hiện chưa tính đến điều này bởi hiện công tác tìm kiếm những người gặp nạn vẫn đang tiếp tục.
°Xin cảm ơn Phó Thủ tướng.
Thay Giám đốc Trung tâm dự báo KT-TV trung ương |
BẢO MINH ghi
Thông tin liên quan:
Lấy mẫu xét nghiệm AND của 358 người của 179 gia đình có người thân mất tích