Đối phó với bão lũ

Chính quyền địa phương phải kiên quyết hơn

° Phóng viên:
Chính quyền địa phương phải kiên quyết hơn

Trận mưa lũ vừa qua, tuy không diễn ra dồn dập và bất ngờ nhưng đã làm 43 người chết và mất tích. “Những diễn biến của thời tiết và thiên tai đã được dự báo. Tuy nhiên, việc đối phó của chính quyền các cấp ở nhiều địa phương chưa thực sự quyết liệt” – Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương Lê Huy Ngọ (ảnh) đã đưa ra nhận định trên trong cuộc trao đổi với báo SGGP chiều 22-8.

° Phóng viên: Trong các chỉ đạo chống bão lũ, chúng ta thường yêu cầu di dời dân ở những nơi nguy hiểm như vùng trũng, ven sông suối và chân núi. Tại sao công tác di dời của chúng ta vẫn rất chậm chạp và khi có thiên tai thì trở tay không kịp?

Chính quyền địa phương phải kiên quyết hơn ảnh 1

° Ông LÊ HUY NGỌ: Đây là vấn đề bức xúc từ lâu bởi theo thống kê của chúng tôi có tới 8.000 hộ dân ở khu vực cực kỳ nguy hiểm cần phải di dời khẩn cấp ngay trong năm 2006-2007. Biện pháp chỉ đạo di dời khi có mưa lũ cũng chỉ là tình thế.

Để hạn chế tình trạng người dân sống ở khu vực nguy hiểm, chính quyền địa phương phải có chính sách hỗ trợ để kiên quyết di dân ở những nơi nguy hiểm. Khảo sát vừa qua của chúng tôi ở khu vực miền núi phía Bắc cho thấy  có rất nhiều hộ dân sống ở khu vực nguy hiểm ngay dưới chân núi.

Việc di dời cũng phải coi là nhiệm vụ cấp bách và đến năm 2010, phải cơ bản giải quyết được việc định cư an toàn cho các hộ dân vùng núi.

° Được biết, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ 150 tỷ đồng cho việc di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Chủ trương này sẽ được triển khai ra sao, thưa ông?

° Chính phủ đã cơ bản đồng ý với chủ trương này. Rút kinh nghiệm công tác di dân trong thời gian qua và để tránh tình trạng người dân quay lại nơi ở cũ, chúng tôi chủ trương triển khai xây dựng mô hình nông thôn ở miền núi theo hướng an toàn và gắn với việc thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp. Trước khi di dân đến chỗ mới phải tiến hành khảo sát địa chất ở khu vực miền núi có điều kiện an toàn và ổn định.

° Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng – Thủy văn Trung ương, thời gian tới, bão lũ sẽ dịch chuyển dần xuống phía Nam và đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam nhiều hơn. Việc tu bổ đê điều, đặc biệt là hệ thống đê biển có bảo đảm đối phó với thiên tai?

° Hiện nay, hệ thống đê điều tại các vùng trọng điểm, nhất là hệ thống đê ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Trung bộ đã cơ bản tu bổ xong. Các tuyến đê này đã được nâng cấp, nâng chất và có thể đương đầu với mức lũ nhỉnh hơn cấp 3. Tuy nhiên, chúng ta phải hết sức cảnh giác vì các tuyên đê của VN chưa được thử thách với các trận lũ đặc biệt lớn. Phải tổ chức phát hiện sớm và tổ chức ứng phó kịp thời, kiểm tra, giám sát thường xuyên… mới có thể đối phó được sự cố xảy ra.

° Năm 2005, hệ thống đê biển tại các tỉnh ven biển ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ bị hư hỏng nặng nề, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương đã triển khai hỗ trợ nhân dân khắc phục các tuyến đê này ra sao?

° Năm 2006, Chính phủ đã phê duyệt 280 tỷ đồng để nâng cấp đê biển. Với nguồn kinh phí này, chúng tôi đã triển khai chủ yếu cho công tác tu bổ. Hiện nay việc gia cố khắc phục lại những tuyến đê biển bị hư hại đã cơ bản hoàn tất, đặc biệt là tại những tuyến đê đặc biệt xung yếu ở Nghĩa Hưng (Nam Định), Đồ Sơn (Hải Phòng), Hậu Lộc, Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã gia cố xong. Đối với những tuyến đê biển không thực sự bảo đảm an toàn khi có thiên tai, phải chuẩn bị những phương pháp đối phó cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra như tiến hành di dân.

° Đến nay, việc triển khai kế hoạch tu bổ hệ thống đê biển đến năm 2010 ra sao, thưa ông?

° Đến năm 2010, phải củng cố và nâng cấp xong 1.500km đê biển, đê cửa sông trên toàn quốc. Tất cả các tuyến đê biển phải bảo đảm tiêu chuẩn chống chọi được với gió bão trên cấp 10, vùng đặc biệt quan trọng và đông dân cư chịu được bão cấp 11 – 12. Dự kiến kinh phí cho công tác này khoảng 2.000 tỷ đồng.

 ĐBSCL: Khả năng đạt đỉnh lũ vào cuối tháng 9

Do ảnh hưởng lũ trên sông Mê Kông, lượng mưa nhiều và triều cường làm cho mực nước lũ đầu nguồn ĐBSCL và vùng trũng tứ giác Long Xuyên tiếp tục lên nhanh.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn An Giang, Đồng Tháp, đến ngày 23-8, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,49m, trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt 2,83m, tại Long Xuyên là 1,77m, tại vùng tứ giác Long Xuyên 1,22m. Trong những ngày tới mực nước lũ đầu nguồn ĐBSCL tiếp tục lên khoảng 5 cm/ngày, có khả năng đạt đỉnh lũ vào cuối tháng 9.

Tỉnh Đồng Tháp đã huy động lực lượng gia cố hàng trăm kilômét đê bao, bảo vệ an toàn cho gần 50.000 ha lúa vụ 3 ở vùng ngập lũ, vận động nông dân khẩn trương thu hoạch dứt điểm lúa hè thu vào cuối tháng 8. Đến nay, Đồng Tháp đã đưa vào hoạt động 467 chốt cấp cứu và cứu hộ với gần 2.500 thành viên.

Theo ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh An Giang, địa phương đang khẩn trương di dời hơn 4.200 hộ dân ở huyện Tân Phú sống trong vành đai sạt lở nguy hiểm và vùng trũng ven sông Tiền vào các cụm tuyến dân cư.

B.Đ.-C.P.

LÊ VĂN

Tin cùng chuyên mục