Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9-3 đã lên án vụ tự tấn phong này, đồng thời hối thúc sự đoàn kết ở Kabul trước các cuộc đàm phán với Taliban. Giới phân tích cho rằng, việc ông Abdullah cũng tuyên thệ nhậm chức tổng thống sẽ khiến cuộc hòa đàm sắp tới giữa chính phủ Afghanistan với Taliban khó có thể đạt được thỏa thuận, đẩy Afghanistan đứng trước nguy cơ khủng hoảng chính trị chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Taliban ký kết thỏa thuận, mở đường cho việc rút các lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu về nước.
Vài giờ sau lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2, Tổng thống Ashraf Ghani tuyên bố, trong tuần này sẽ công bố một sắc lệnh phóng thích ít nhất 1.000 tù nhân Taliban, mở đường cho những cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ và lực lượng phiến quân này.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thêm hai Bộ trưởng Anh từ chức
-
Cộng hòa Trung Phi khởi động dự án tiền điện tử quốc gia
-
Thùng rác đông lạnh
-
Trung Quốc thúc đẩy số hóa toàn diện
-
Bắt giữ nghi phạm vụ xả súng ở Chicago, Mỹ
-
EU sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài
-
Ukraine cần 750 tỷ USD để tái thiết đất nước
-
Xả súng tại Mỹ, ít nhất 6 người thiệt mạng
-
Cần hàng trăm tỷ USD tái thiết Ukraine
-
Mỹ: Biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người da màu