Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Czech Mirek Topolanek

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Czech Mirek Topolanek
  • Ký Tuyên bố chung Việt Nam - Czech và ký kết các văn kiện
  • Các doanh nghiệp Việt - Nga ký kết nhiều hợp đồng, hợp tác trị giá trên 1 tỷ USD

(TTXVN).- Đúng 15 giờ 10 giờ địa phương (tức 20 giờ 10 giờ Việt Nam) ngày 12-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Ruzyne ở thủ đô Praha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech theo lời mời của Thủ tướng Mirek Topolanek. Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được tổ chức trọng thể tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Czech Mirek Topolanek ảnh 1

Thủ tướng Cộng hòa Czech Mirek Topolanek đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: TTXVN

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mirek Topolanek cùng các thành viên trong đoàn chính phủ hai nước đã có cuộc hội đàm.

Bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển trong quan hệ hai nước những năm gần đây, hai thủ tướng nhất trí cho rằng quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước đã có bước phát triển nhanh chóng, kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều tăng nhanh, năm 2006 đã đạt trên 130 triệu USD, tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua; CH Czech hiện có 11 dự án đang được triển khai ở Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư 40 triệu USD... Tuy nhiên vẫn còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp cùng với tiềm năng và sự mong muốn của hai bên.

Hai thủ tướng khẳng định chính phủ hai nước luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên thiết lập quan hệ trực tiếp, tăng cường thông tin, xúc tiến thương mại nhằm tăng cường hiệu quả buôn bán và đầu tư giữa hai nước. Trước mắt, hai bên cần khẩn trương triển khai các văn kiện đã ký kết năm 2006: “Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao CH Czech về thực hiện chương trình hợp tác phát triển”; “Hợp đồng tài trợ dự án nhà máy xi măng Phú Sơn, Ninh Bình” và “Biên bản ghi nhớ về hỗ trợ đầu tư 7 dự án tiềm năng trong ngành năng lượng, vật liệu xây dựng và công nghệ thực phẩm”... Hai bên cũng nhất trí rằng, hai bên hoàn toàn có thể đưa quan hệ hợp tác song phương, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mirek Topolanek cũng đã trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa hai nước tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế; khẳng định ủng hộ nhau ứng cử làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ khóa 2008-2009.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mirek Topolanek đã ký Tuyên bố chung và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện: Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Czech về nhận trở lại công dân hai nước; Nghị định thư giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Czech để thực hiện hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Czech về nhận trở lại công dân hai nước. Tiếp đó, hai thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ với báo chí.

Trước đó, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức LB Nga, ngày 12-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - LB Nga do Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước phối hợp tổ chức.

Ngay sau diễn đàn doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Công nghiệp và Thương mại hai nước, hợp đồng tài trợ dự án xây dựng trung tâm thương mại Hà Nội - Mátxcơva và một trung tâm thương mại do TPHCM đầu tư tại Mátxcơva trị giá 200 triệu USD, thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng nhà máy liên doanh chế tạo tuốc-bin thủy điện công suất 20MW tại Việt Nam trị giá 150 triệu USD, thỏa thuận hợp tác về chuyển giao công nghệ chế tạo máy xúc và phát triển máy xây dựng tại Việt Nam. Cũng tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã ký hợp đồng đầu tư trong lĩnh vực bất động sản trị giá 400 triệu USD, hợp đồng hợp tác xây dựng nhà máy chế biến thủy sản tại Việt Nam trị giá 150 triệu USD, hợp đồng tài trợ dự án xây dựng văn phòng và trung tâm thương mại trị giá 20 triệu USD, hợp đồng xây dựng siêu thị hải sản trị giá 20 triệu USD... Tổng giá trị các hợp đồng được ký kết tại diễn đàn đạt trên 1 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến thăm Tập đoàn công nghiệp khí đốt quốc gia Nga Gazprom, Công ty Thực phẩm Future Group và tiếp một số tập đoàn hàng đầu của LB Nga; tiếp đại diện Hội Hữu nghị Nga - Việt đến chào.

Hai nước đã ra thông cáo chung Việt Nam - Liên bang Nga.

Tin cùng chuyên mục