Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX (mở rộng) tiến hành trong ngày 1-12-2011 thảo luận, nhận định kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2011 và bàn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì, phát biểu tổng kết hội nghị.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX (mở rộng) tiến hành trong ngày 1-12-2011 thảo luận, nhận định kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2011 và bàn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì, phát biểu tổng kết hội nghị.

Quán triệt sâu sắc Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU của Thành ủy và Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã nỗ lực cao, các doanh nghiệp năng động, sáng tạo và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, vượt khó, nên kinh tế thành phố giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 10,3% so với năm 2010, bằng 1,7 lần tốc độ tăng của cả nước (GDP cả nước ước tăng 6%), trong đó, dịch vụ tăng 10,8%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,9%; nông nghiệp tăng 5%; thực hiện nghiêm chủ trương cắt giảm đầu tư công, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,5%; kiềm chế tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng 16% (thấp hơn mức tăng 18% của cả nước); quản lý và phát triển đô thị đạt một số kết quả thiết thực; hoàn thành, đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm; khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế… có bước phát triển tích cực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, tập trung vào công nhân, các diện nghèo, cận nghèo, diện chính sách… nhằm bù đắp khó khăn do tác động của lạm phát.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra chưa đạt: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước thấp hơn dự kiến (10,3%/12%); chỉ số giá tiêu dùng tăng cao (16%/7%); đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn về vốn; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng chậm; tỷ lệ xử lý nước thải y tế và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa đạt kế hoạch; nhiều bệnh viện quá tải; tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả chưa cao; việc xử lý các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, tệ nạn đua xe trái phép... chưa hiệu quả; an ninh, trật tự còn diễn biến phức tạp; đời sống của một bộ phận nhân dân khó khăn.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy phân tích, đánh giá, chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2011, trong đó, đồng chí nhấn mạnh nguyên nhân, đồng thời cũng là kinh nghiệm thực tiễn về sự thống nhất cao trong Đảng bộ, trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội; đặc biệt là nhiều sáng kiến ở cơ sở; những hiến kế, sự tự giác và tính tiên phong, gương mẫu của nhiều cán bộ, đảng viên, cán bộ nghỉ hưu, cựu chiến binh, người cao tuổi, đoàn viên, hội viên, nhân dân ở địa bàn dân cư, doanh nghiệp, trường học.

Trước tình hình thế giới, kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố, từ những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong các năm qua, chủ động xây dựng những phương án khả thi để ứng phó linh hoạt với tình hình, thành phố nỗ lực góp phần cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tập trung cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; nâng cao trách nhiệm điều hành, hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tập trung quyết liệt các giải pháp thực hiện chủ đề “Năm trật tự và an toàn giao thông”, thiết lập trật tự, kỷ cương trong giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố biểu dương, trân trọng và đánh giá cao những sáng kiến, hiến kế, sự tự giác, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tấm gương, sự đồng cảm, chia sẻ khó khăn nhân dân ở địa bàn dân cư, doanh nghiệp, trường học đã đóng góp rất thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa to lớn vào các chương trình an sinh xã hội của thành phố trong thời gian qua; kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và đồng bào thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc của thành phố những năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ thành phố.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA IX

Tin cùng chuyên mục