Thảo luận Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đề án Chính quyền đô thị

Ngày 11-9, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX (bất thường). Hội nghị tập trung nghe, thảo luận về 2 tờ trình quan trọng: Tờ trình về Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TPHCM và phương án cung thỉnh Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi về Nhà Thiếu nhi TPHCM; Tờ trình về Đề án thí điểm Chính quyền đô thị TPHCM.
Thảo luận Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đề án Chính quyền đô thị

Hội nghị Thành ủy TPHCM (bất thường):

(SGGPO).- Ngày 11-9, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX (bất thường). Hội nghị tập trung nghe, thảo luận về 2 tờ trình quan trọng: Tờ trình về Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TPHCM và phương án cung thỉnh Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi về Nhà Thiếu nhi TPHCM; Tờ trình về Đề án thí điểm Chính quyền đô thị TPHCM.

Dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên phía trước trụ sở UBND TPHCM, do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM làm chủ đầu tư, đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chủ trương cùng với việc cho phép cung thỉnh Tượng đài “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà Thiếu nhi TPHCM theo đề xuất của Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nêu rõ: Xây dựng tượng đài phải gắn với các sự kiện lịch sử, những địa danh văn hóa và tại nơi trang trọng, trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, xã hội của TPHCM. Tượng đài phải bảo đảm yêu cầu mỹ thuật cao, kỹ thuật bền vững, xứng tầm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một thành phố vinh dự mang tên Người, thể hiện được chân dung, cốt cách giản dị, trìu mến, gần gũi của Bác với nhân dân. Không gian kiến trúc tượng đài phải có vị trí quan trọng nhất trong tổng thể đồng bộ của khu vực trung tâm thành phố, hài hòa về cảnh quan để tạo không gian mở với trụ sở HĐND, UBND, Nhà hát Thành phố…

Thảo luận Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đề án Chính quyền đô thị ảnh 1

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tất Thành Cang đóng góp ý kiến cho đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Dũng

Trụ sở HĐND- UBND TPHCM là công trình kiến trúc đã được đưa vào danh mục bảo tồn, do đó khi thiết kế không gian kiến trúc Tượng đài, cần giữ cốt cao trình trụ sở UBND TPHCM làm chuẩn cho toàn bộ không gian kiến trúc Tượng đài. Sử dụng khối đá tảng đẹp, màu đen, bền chắc, nguyên vẹn, đẹp, có xuất xứ trong nước để tác khối vuông, mạnh mẽ và vĩnh cửu làm chân đế Tượng đài.

Sau thời gian phát động, TPHCM đã nhận được 32 mẫu phác thảo của 24 tác giả và 1 đơn vị. TPHCM sẽ tổ chức trưng bày các mẫu này tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh phía Nam) để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 20-9 đến 20-10-2013. Sau khi thống nhất mẫu Tượng đài, chủ đầu tư sẽ tổ chức thi công từ tháng 12-2013 và hoàn thành trước ngày 30-4-2015.

Thảo luận Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đề án Chính quyền đô thị ảnh 2

Khu vực xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Dũng

Đề án xây dựng Chính quyền đô thị TPHCM đã được lấy ý kiến qua nhiều cấp. Có nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng đã được xem xét tổng hợp và điều chỉnh. Thành ủy TPHCM tiếp tục thảo luận, thống nhất phương án sớm đề xuất trình Ban cán sự Đảng Chính phủ báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị, trên cơ sở đó Chính phủ trình Quốc hội, đề xuất Quốc hội có Nghị quyết cho phép TPHCM thực hiện thí điểm. Sau đó, vào thời điểm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ triển khai áp dụng mô hình mới.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục