Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 18: Giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới thiết bị, công nghệ

(SGGP).- Ngày 4-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã khai mạc hội nghị lần thứ 18 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.
Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 18: Giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới thiết bị, công nghệ

(SGGP).- Ngày 4-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã khai mạc hội nghị lần thứ 18 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng, 6 tháng đầu năm 2014, TP phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Dù vậy, TP đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, vẫn còn băn khoăn, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đặt ra một số vấn đề cần tập trung thảo luận: Chất lượng tăng trưởng của TP có đạt yêu cầu? Sự chuyển động trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc kinh tế TP đã hợp lý? Những khó khăn của doanh nghiệp đã có được hỗ trợ tháo gỡ kịp thời, những bức xúc của nhân dân đã được giải quyết thỏa đáng chưa? Vì sao chúng ta đã rất nỗ lực nhưng tăng trưởng tín dụng vẫn thấp, tỷ lệ nợ xấu còn cao, tín dụng cho 5 lĩnh vực ưu tiên có xứng tầm ưu tiên? Vấn đề giảm ngập nước, giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm có đạt yêu cầu để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân hay không?... Về công tác xây dựng Đảng, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng cho thấy, các cấp ủy đã triển khai đạt những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị, phát sinh một số vụ việc tiêu cực phải xử lý kỷ luật.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Nội dung của hội nghị lần này có ý nghĩa lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết IX Đảng bộ TP, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, đồng thời chuẩn bị kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo TP, sở ngành tại Hội nghị Thành ủy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo TP, sở ngành tại Hội nghị Thành ủy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, Hội nghị Thành ủy TPHCM lần này sẽ quyết định thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung và Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X. Đối với việc thực hiện đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, với tâm huyết, tình cảm kính yêu đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện, đồng bộ các hạng mục, phần việc của đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm bảo tiến độ với chất lượng cao nhất, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31-3-2015. Về chủ trương biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM giai đoạn 1975 - 2015, hội nghị cho ý kiến về chủ trương nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM giai đoạn 1975-2015 đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và chỉ đạo của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân dự báo, từ nay tới cuối năm 2014, xu hướng các nhà đầu tư tập trung vào địa bàn đặc biệt là các khu công nghệ cao, ngành công nghiệp hỗ trợ. Cùng với những nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, TP cũng triển khai chương trình hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp bằng cách kết nối với ngân hàng, nhờ đó doanh nghiệp trên địa bàn đã được vay 12.000 tỷ đồng. TP sẽ kết nối với ngân hàng để doanh nghiệp vay 20.000 tỷ đồng trong năm 2014, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thay đổi thiết bị, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

* Sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014; bàn thảo về kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ TP.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2014, TP Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng hơn 7,4% (bằng 1,5 lần so với mức tăng của cả nước). Trong đó, ngành xây dựng có mức tăng khá, với mức tăng 8,9%. Về nông nghiệp, nông thôn, đến nay Hà Nội đã có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 2 xã so với cuối năm 2013). Tuy nhiên, mức tăng trưởng nêu trên vẫn thấp hơn các năm trước, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Những tháng cuối năm, Hà Nội tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó ưu tiên hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho; đẩy mạnh xuất khẩu và kích thích tiêu dùng nội địa. Đặc biệt, TP quyết tâm thực hiện tốt các chính sách tài khóa, thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách, đồng thời kiểm soát chi tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp tục tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản trên địa bàn, đẩy mạnh đấu giá đất để huy động vốn cho phát triển…

Về kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị quán triệt yêu cầu bám sát chủ trương của Trung ương như: Đại hội Đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp, chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội để cán bộ, đảng viên góp ý và đại hội thảo luận, quyết định. Việc giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy phải đảm bảo độ tuổi theo quy định...

HỒNG HIỆP - ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục