Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015

Bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

SGGP). - Chiều 12-1, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc tại Hà Nội sau 8 ngày làm việc.

 

Quang cảnh phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Lã Anh

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị lần thứ mười BCH Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Thành công này cũng góp phần kết thúc tốt đẹp năm 2014, một năm Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thu được những kết quả và những bài học kinh nghiệm quý báu, để bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của năm 2015 với quyết tâm cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại.
 
Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, sáng 12-1, BCH Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014.

Chiều cùng ngày, BCH Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Đầu giờ chiều, dưới sự điều hành của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, BCH Trung ương Đảng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên bế mạc. BCH Trung ương Đảng biểu quyết, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCH Trung ương Đảng khóa XI.

BẢO MINH

(Mời xem Thông báo Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI )

Tin cùng chuyên mục