Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần VIII – năm 2015: Vinh danh 26 gương thanh niên – công nhân tiêu biểu

(SGGPO). – Kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống thanh niên – công nhân TPHCM (15-10-1982 – 15-10-2015), tối 15-10, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM tổ chức lễ tuyên dương và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần VIII – năm 2015 cho 26 gương công nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Tất Thành Cang, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bích Ngọc và bà Phan Thị Quyên – vợ Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã đến dự.
Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần VIII – năm 2015: Vinh danh 26 gương thanh niên – công nhân tiêu biểu

(SGGPO). – Kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống thanh niên – công nhân TPHCM (15-10-1982 – 15-10-2015), tối 15-10, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM tổ chức lễ tuyên dương và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần VIII – năm 2015 cho 26 gương công nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Tất Thành Cang, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bích Ngọc và bà Phan Thị Quyên – vợ Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã đến dự. 

Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần VIII – năm 2015: Vinh danh 26 gương thanh niên – công nhân tiêu biểu ảnh 1

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng 26 điển hình thanh niên – công nhân đạt giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần VIII – năm 2015.

Các bạn trẻ đạt giải năm nay được ban tổ chức xét chọn từ 56 hồ sơ, do các công ty, xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận bình chọn, gửi về. Đó là những gương thanh niên công nhân tiêu biểu nhất của sự cần cù, vượt khó, sáng tạo trong lao động, có nhiều sáng kiến cải tiến, hiến kế về giải pháp để nâng cao chất lượng lao động, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội. Điển hình như Phạm Thành Trung, công nhân Công ty Cổ phần Máy An Phát, trong 5 năm, anh đã nghiên cứu 6 sáng kiến - cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công việc, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm. Hay Nguyễn Mạnh Triết, công nhân Xí nghiệp cao su Bình Dương (Công ty cổ phần cao su Bình Dương) với hàng loạt sáng kiến nâng cao chất lượng, tính thẩm mỹ của các sản phẩm được sản xuất, chế biến từ mủ cao su, làm lợi cho công ty hơn 1,4 tỷ đồng mỗi năm…  Tại lễ tuyên dương, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động trên địa bàn TP đã đến dự, chia vui và nghe những gương điển hình chia sẻ những sáng kiến, cách làm hiệu quả trong công việc. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM Phạm Hồng Sơn cho rằng 33 năm qua, lớp lớp thế hệ thanh niên công nhân TPHCM vẫn tự hào viết tiếp bản hùng ca truyền thống của giai cấp công nhân thành phố, đóng góp vào sự phát triển của TP và của cả nước. Năm nay, lễ tuyên dương và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi được tổ chức đúng vào những ngày TP đang tổ chức Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X và những điển hình nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi hôm nay như những món quà quý gửi đến đại hội, khẳng định xứng đáng vị trí của thanh niên công nhân trong đóng góp xây dựng TP phát triển.

Các thanh niên – công nhân đạt giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần VIII – năm 2015.

Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi do Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM khởi xướng và tổ chức từ năm 2007, nhằm kêu gọi thanh niên công nhân học tập, noi theo tấm gương người Anh hùng – Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi về lòng yêu nước, tính cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động sản xuất. Qua đó, kịp thời biểu dương và nhân rộng các gương điển hình là đoàn viên, thanh niên công nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TPHCM. Qua 8 năm tổ chức, đến nay đã có 188 gương thanh niên công nhân tiêu biểu được vinh danh.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục