Kiến nghị nhiều giải pháp phát triển TPHCM theo hướng hiệu quả, bền vững

Kiến nghị nhiều giải pháp phát triển TPHCM theo hướng hiệu quả, bền vững

Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)

* Giới thiệu 78 ứng cử viên để đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ X
   
(SGGPO).- Sáng nay, 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục ngày làm việc thứ tư với các nội dung thảo luận, cho ý kiến về đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ X; nghe các tham luận của đại biểu về giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; chỉnh trang đô thị hiện hữu, tổ chức di dời, tái bố trí nhà ven kênh rạch trên địa bàn quận Bình Thạnh…

Kiến nghị nhiều giải pháp phát triển TPHCM theo hướng hiệu quả, bền vững ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh VIỆT DŨNG

Theo đại biểu Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn những năm tới dự báo sẽ có nhiều khó khăn, phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn nhiều vấn đề khó lường.

Đại biểu Lê Đông Phong

Để làm tốt nhiệm vụ này, Công an TPHCM đề xuất 6 nhóm giải pháp chủ yếu, tập trung việc vào rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội nhạy cảm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở thiếu sót không để kẻ địch lợi dụng chống phá, cũng như ngăn ngừa phát sinh tội phạm. Đồng thời, cần tập trung rà soát kỹ để giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đền bù, giải tỏa thực hiện các dự án trên địa bàn, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để trở thành điểm nóng. Đại biểu Lê Đông Phong cũng đề nghị TPHCM cần tích cực tham mưu, kiến nghị Trung ương hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh trật tự, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động trên lĩnh vực quản lý Internet, mạng xã hội, tội phạm ma túy, quản lý người nghiện; kiến nghị về áp dụng mô hình mới cho bộ máy, tổ chức và nhân sự công an các huyện ngoại thành của TP đang diễn ra đô thị hóa nhanh chóng.

Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong tham luận của mình, đại biểu Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM đề cập đến nhiều giải pháp đột phá để thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết và chuỗi cung ứng trong nông nghiệp. Theo đại biểu Trung, TPHCM hiện có 116.900ha đất nông nghiệp, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 71.200ha. Mặc dù diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm theo từng năm nhưng giá trị sản xuất trên 1 ha đất sản xuất tăng khá (năm 2014 đạt 325 triệu đồng/ha/năm, ước đến cuối năm 2015 đạt 375 triệu đồng/ha/năm).

Đại biểu Nguyễn Phước Trung

Trong thời gian tới cần củng cố và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các hình thức hợp tác,   nhất là hợp tác xã nhằm gắn kết nông dân, định hình và xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, giải quyết các dịch vụ đầu vào, đầu ra và đảm bảo chất lượng, tự kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó TP cần hỗ trợ hợp tác xã nâng cao năng lực hoạt động để thực hiện có hiệu quả chuỗi cung ứng dịch vụ đầu vào và tiêu thụ nông sản; xây dựng các chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng trong nông nghiệp. Đặc biệt là các chính sách khuyến khích nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. “Chúng tôi đề xuất nghiên cứu khả năng người dân tham gia góp vốn đầu tư bằng giá trị đất, doanh nghiệp đầu tư công nghệ, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Người dân được đào tạo nghề, tham gia sản xuất và được trả lương, đồng thời được chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn đầu tư tương ứng theo tỉ lệ góp vốn”- đại biểu Nguyễn Phước Chung nhấn mạnh.

Các tham luận “Giải pháp phát triển thị trường tài chính trên địa bàn TPHCM” của đại biểu Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính TP; “Giải pháp chỉnh trang, nâng cấp đô thị hiện hữu, tổ chức lại đời sống dân cư” của đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh; giải pháp về cải cách hành chính của đại biểu Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM…, đã thu hút sự chú ý của các đại biểu tham dự đại hội.

Cũng trong sáng nay, đại hội tiếp tục thảo luận phương án nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Việt Dũng

Đại hội đã thống nhất danh sách 78 đồng chí do Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ IX và giới thiệu của đại hội để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ X. Đại hội đã tiến hành bầu cử, lựa chọn 69 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

HOÀI NAM-HỒNG HIỆP-ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục