Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương từ trần

Vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 13-2, trao đổi với PV SGGP, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng xác nhận, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã từ trần vào lúc 13 giờ cùng ngày.
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương từ trần

SGGPO).- Vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 13-2, trao đổi với PV SGGP, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng xác nhận, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã từ trần vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tặng quà cho phụ nữ nghèo có con bị bệnh điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TL

Ông Thọ cho biết, lễ nhập quan sẽ diễn ra vào ngày mai, lúc 11 giờ ngày 14-2; lễ viếng lúc 14 giờ 30 ngày 14-2. Lễ tang được tổ chức tại nhà riêng của ông Thanh tại địa chỉ 189 Cách Mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Người dân xúc động khi nghe tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời. Ảnh: Nguyên Khôi

Ngay sau khi nghe tin ông Thanh mất, hàng trăm người dân Đà Nẵng đã đến nhà ông ở số 189 Cách mạng Tháng 8 để đưa tiễn. Cũng trong đầu giờ chiều 13-2, lãnh đạo TP Đà Nẵng và lãnh đạo các sở ngành đã đến chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Bá Thanh.

Người dân tập trung trước cửa nhà ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyên Khôi

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh ngày 8-4-1953, tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông từng giữ các chức vu: Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng,Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

* Chiều 13-2, UBND thành phố Đà Nẵng chính thức thông báo dừng bắn pháo hoa trong dịp tết Ất Mùi.

Trước đó, thành phố Đà Nẵng quyết định bắn pháo hoa tại 3 điểm: bờ đông sông Hàn, bờ tây sông Hàn và khu vực Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang để mừng năm mới Ất Mùi. Tuy nhiên, đến ngày 13-2, việc bắn pháo hoa sẽ dừng lại, sau khi Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh qua đời.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 13-2, trao đổi với PV SGGP, ông Võ Văn Thương, Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc dừng bắn phảo hoa dịp tết Ất Mùi là "thể theo nguyện vọng của nhân dân". Ông Thương cho biết, việc bắn pháo hoa sẽ chuyển đến ngày 29-3 nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Trong khi đó, đầu giờ chiều 13-2, đại diện truyền thông Công ty CP DHC thông báo dừng tổ chức lễ công nhận kỷ lục Bản đồ bằng hoa đào Nhật Tân lớn nhất Việt Nam vào ngày 14-2 như dự kiến. Việc dừng tổ chức sự kiện này liên quan đến đám tang của Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh.

Nguyên Khôi

>> Sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh ổn định

>> Ông Nguyễn Bá Thanh đã về đến Đà Nẵng an toàn 

>> Ông Nguyễn Bá Thanh mắc hội chứng rối loạn sinh tủy

>> Ngày 8-1 tại Đà Nẵng: Hội chẩn cho ông Nguyễn Bá Thanh  

>>Các bệnh viện sẵn sàng đón ông Nguyễn Bá Thanh về điều trị

Tin cùng chuyên mục