Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Chiều nay, 29-4, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4),  Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TPHCM do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

(SGGPO).- Chiều nay, 29-4, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4),  Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TPHCM do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM ảnh 1

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM ảnh 2

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu thắp hương tưởng niệm


Dự lễ viếng còn có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TPHCM cùng dự lễ viếng.

Đoàn đã dâng những vòng hoa tươi thắm và những nén hương thơm; kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM là nơi yên nghỉ của 14.277 liệt sĩ là con em của mọi miền đất nước, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Trong đó, có 112 liệt sĩ đã được chọn đặt tên đường, tên trường tại TPHCM.

• Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 và TPHCM do đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã đến dâng hương, viếng tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi- TPHCM.

Đền Tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược hiện thờ Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi hiện thờ 44.752 mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng, liệt sĩ là những người con của hơn 40 tỉnh, thành trong cả nước đã chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất thép thành đồng.

Hồng Hiệp- Ảnh: Việt Dũng

Tin cùng chuyên mục