Mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sáng 23-4, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2016).
Mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(SGGPO).- Sáng 23-4, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2016).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dâng hoa, thắp hương tại Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh: Dương Quang

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Chánh án TAND  Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố, cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo nhân dân địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh: Dương Quang

Trước lễ mít tinh kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã đến dâng hoa, thắp hương, trồng cây lưu niệm tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở đồi miếu Đồng Lem và tham quan hình ảnh, hiện vật trưng bày trong Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xóm 8, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở đồi miếu Đồng Lem, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Dương Quang

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nêu bật thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng, là người có cống hiến to lớn vào việc khôi phục, củng cố, phát triển Đảng Cộng sản Đông Dương, góp phần quan trọng phát triển sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với tình hình mới, cống hiến to lớn trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; là người đặt nền móng cho sự hình thành khoa học lịch sử Đảng; là chiến sĩ cách mạng hiến dâng trọn đời cho Đảng và dân tộc. Công lao to lớn của đồng chí được Đảng và Nhân dân mãi mãi ghi nhớ. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta nhiều bài học quý báu… Tự hào là quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh qua các thời kỳ đã phát huy những truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần tiến công, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hà Tĩnh là một trong những Đảng bộ ra đời sớm nhất, cùng nhân dân cả nước làm nên cao trào cách mạng, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh những năm 1930 - 1931....

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục