Đông đảo tăng ni, phật tử góp sức xây dựng TPHCM văn minh, phát triển

Chiều nay 23-4, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã đi thăm lãnh đạo giáo phẩm, chức sắc Phật giáo TPHCM, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2016), 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 _ 19-5-2016) và 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5.
Đông đảo tăng ni, phật tử góp sức xây dựng TPHCM văn minh, phát triển

(SGGPO).- Chiều nay 23-4, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã đi thăm lãnh đạo giáo phẩm, chức sắc Phật giáo TPHCM, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2016), 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 _ 19-5-2016) và 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng thăm hỏi Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị lãnh đạo giáo phẩm, chức sắc và tăng ni, phật tử luôn đồng hành cùng dân tộc, đất nước và thành phố; mong muốn tăng ni, phật tử tiếp tục đoàn kết, cùng với các tầng lớp nhân dân, các giới đồng bào chung tay xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và sớm trở lại vị trí đầu tàu khu vực trước đây. Có thể nói, trong nhiều năm qua Giáo hội Phật giáo nói chung và giới tăng ni, phật tử TPHCM nói riêng có rất nhiều hoạt động phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, góp sức xây dựng TPHCM văn minh, phát triển. Trong đó, nổi bật là các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, từ thiện xã hội…,thu hút nguồn lực xã hội và đông đảo các giới đồng bào thành phố và cả nước tham gia.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tiếp đoàn và bày tỏ tình cảm, niềm vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đối với các hoạt động phật sự những năm qua; mong muốn cùng với các cấp giáo hội và đông đảo tăng ni, phật tử sẽ có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng dân tộc và góp sức cùng các giới đồng bào, các tầng lớp nhân dân xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển.

Cùng ngày, đồng chí Đinh La Thăng cùng đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã đi thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chức sắc, tăng ni, phật tử Tổ đình Vĩnh Nghiêm (quận 3, TPHCM).

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục