Phát biểu của đồng chí Đinh La Thăng Bí thư Thành ủy tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu của đồng chí Đinh La Thăng Bí thư Thành ủy tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Kính thưa đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Kính thưa đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Kính thưa đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Kính thưa đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Kính thưa đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

- Kính thưa đồng chí, đồng bào thành phố!

Hôm nay, trong niềm xúc động, tự hào, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố long trọng kỷ niệm 40 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta; tưởng nhớ các vị lãnh đạo cách mạng của Đảng, của dân tộc; tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, chủ quyền đất nước, hạnh phúc của Nhân dân, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố thân yêu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Dũng

Kính thưa các đồng chí!

Kính thưa đồng bào thành phố!

40 năm trước, thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tên gọi của nguyện vọng thiêng liêng vốn đã được Đoàn đại biểu Nam Bộ thiết tha đề nghị trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I, năm 1946 (1). Ước nguyện cháy bỏng đó, sau hành trình cách mạng lâu dài, gian khổ của cả dân tộc, hơn 30 năm sau, được chính thức công nhận tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI, ngày 2 tháng 7 năm 1976.

Thành phố được chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là phần thưởng đặc biệt cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đã trao tặng cho Đảng bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang thành phố; là sự khẳng định về mặt pháp lý, cũng là sự khẳng định của lịch sử đối với tình cảm, sự gắn bó thiêng liêng giữa Bác Hồ với miền Nam thành đồng Tổ quốc; đặc biệt của Đảng bộ và Nhân dân thành phố với Bác Hồ, bắt nguồn từ một dấu ấn lịch sử như một sự tất yếu: Sài Gòn đã nâng bước chân và hun đúc cho quyết tâm sắt đá của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, từ mảnh đất này, bắt đầu hành trình 30 năm đi tìm chân lý, mở ra con đường đi cho dân tộc để thoát khỏi ách nô lệ, xiềng gông, giành độc lập, tự do, thống nhất và con đường vững bước đến tương lai.

Đi theo con đường của Bác, Đảng bộ và Nhân dân thành phố ngay từ những ngày đầu của cách mạng cho đến ngày toàn thắng, đã bám trụ kiên cường, vượt qua muôn vàn thử thách, hiểm nguy nơi trung tâm sào huyệt, đầu não của kẻ thù, “đi trước về sau”, sắt son, vẹn nguyên lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, với Đảng, với Bác Hồ kính yêu. Trong mỗi chiến công, mỗi thắng lợi và cả mất mát hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm tin, là điểm tựa, là động lực tinh thần to lớn giúp Đảng bộ và Nhân dân thành phố vươn lên, quyết tâm thực hiện ước vọng sớm đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà để được đón Bác Hồ về miền Nam, về thăm thành phố.“Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong Bác nỗi mong Cha”(2 ).

Đi theo con đường của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục đứng lên, nỗ lực khắc phục hậu quả cực kỳ nặng nề của chiến tranh, năng động, tìm tòi, sáng tạo, vượt qua những khó khăn của ngày đầu xây dựng, bảo vệ đất nước sau ngày giải phóng, dần khẳng định sự đúng đắn của yêu cầu thực tiễn và đòi hỏi bức thiết của cuộc sống, cung cấp cơ sở thật sinh động, góp phần để Đảng ta hình thành đường lối đổi mới và hoàn thiện đường lối đổi mới.

Nhìn lại 30 năm đổi mới, tiếp tục vững bước đi theo con đường của Bác, thành phố Hồ Chí Minh luôn không ngừng nỗ lực, quyết tâm “đi trước và về đích trước” trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước; xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố, “đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội…” (3), “góp phần làm nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới”(4), góp phần để Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt trên hai vấn đề lớn là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa(5).

41 năm thành phố được giải phóng, 40 năm thành phố vinh dự, chính thức mang tên Bác, từ một thành phố với quy mô kinh tế tổng giá trị ước hơn 2,5 tỷ đồng, nay đạt hơn 957 ngàn tỷ đồng; một thành phố còn nhiều khu nhà lụp xụp, kênh rạch phần lớn ô nhiễm, đã di dời và tổ chức lại cuộc sống cho trên 36.000 hộ dân trong lưu vực như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, Tàu Hũ - Bến Nghé, mang lại màu xanh cho những dòng kênh này. Đảng bộ và chính quyền thành phố luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, gắn bó máu thịt với Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo thiết thực mọi mặt đời sống của Nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người của người dân thành phố đến hết năm 2015 đạt 5.538 USD/người/năm, tăng hơn 73% so với năm 2010, diện tích sàn nhà ở trung bình đạt 17,32 m²/người so với năm 1977 đạt 8,9 m²/người, trong điều kiện dân số tăng từ 3,4 triệu người vào năm 1976 đến nay hơn 8,2 triệu người; kéo giảm chênh lệch thu nhập các nhóm dân cư từ 10 lần vào năm 1992 xuống còn 6,6 lần năm 2014, giảm chênh lệch mức sống giữa thành thị - nông thôn từ 1,8 lần năm 2008 xuống còn 1,2 lần năm 2014; đến cuối tháng 6 năm 2016, số hộ dân có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm chỉ còn 3,32%.

Hơn 40 năm qua, thành phố luôn quán triệt quan điểm tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội. Quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng dạy và học được nâng cao, chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được thực hiện khá tốt; hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư vừa ở nội đô và cả ngoại thành; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường.

Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân thành phố luôn đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác; nói đi đôi với làm, rèn luyện đạo đức cách mạng, nỗ lực xây dựng thành phố, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Những thành quả to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đạt được trong 40 năm qua đều gắn với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ, chỉ đạo, quan tâm của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; sự phối hợp hỗ trợ, hợp tác của các địa phương và là kết quả của lòng yêu nước, sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân thành phố.

Kính thưa các đồng chí!

Kính thưa đồng bào thành phố!

Đi theo con đường của Bác, thành phố hôm qua đã giải phóng.

Đi theo con đường của Bác, thành phố hôm nay ngày càng đổi mới không ngừng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Chúng ta có quyền tự hào trước tài sản vô giá - là truyền thống, là bản sắc thành phố; càng tự hào, càng trân trọng ghi ơn, càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thành phố mãi xứng danh thành phố mang tên Bác, là nơi nuôi dưỡng, chắp cánh và hiện thực hóa mọi khát vọng tốt đẹp cho bản thân mỗi người, mỗi gia đình, cho cộng đồng, cho thành phố thân yêu và Tổ quốc thiêng liêng.

Xứng danh thành phố mang tên Bác, Đảng bộ, chính quyền thành phố phải nguyện cùng nhau tiếp tục đoàn kết, đồng lòng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phải luôn hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân. Kế thừa, phát huy, tiếp tục làm sâu sắc thêm, sinh động hơn truyền thống quý báu của thành phố chúng ta là yêu nước nồng nàn, kiên cường cách mạng, năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, cần cù lao động, nghĩa tình. Chúng ta phải xứng đáng với truyền thống đó của thành phố bằng những kỳ tích mới, trong giai đoạn mới.

Xứng danh thành phố mang tên Bác, Đảng bộ, chính quyền thành phố nhận diện sâu sắc với tinh thần tự phê bình rất cao những hạn chế, khuyết điểm thậm chí trở thành “điểm nghẽn” đang cản trở chúng ta: chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh chưa cao, có nguy cơ tụt hậu so với các thành phố lớn của khu vực Đông Nam Á; quy hoạch, quản lý đô thị và kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa, cải thiện dân sinh, bảo vệ môi trường; các lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ đều chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; một số vấn đề bức xúc trong xã hội chậm được khắc phục; tình hình an ninh, trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, vẫn chưa thật sự tạo tâm lý an tâm cho mỗi người dân thành phố. Đặc biệt là những yếu kém chủ quan do chính bộ máy, con người trong bộ máy của chúng ta. Đó là: năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có mặt còn yếu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn diễn biến phức tạp, tác động rất lớn đến niềm tin của người dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ, mà từ đó sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân chưa được phát huy tối đa cho các mục tiêu phát triển.

“Thành phố còn nhiều dư địa phát triển không? Chúng ta luôn nói thành phố phát triển chưa tương xứng tiềm năng, vậy làm gì, cơ chế, chính sách nào phát huy tiềm năng thành phố?

Không có câu trả lời nào thuyết phục hơn là phải tháo gỡ ngay những bất cập, khó khăn từ cơ chế, những khuyết điểm và hạn chế chủ quan. Phải triển khai thực hiện nhanh chóng, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và 7 chương trình đột phá được xác định tại Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu cao nhất: thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình của mỗi người dân, do mỗi người dân, vì mỗi người dân và cho tất cả những ai dù một lần đến - và đi từ thành phố này. Thành phố văn minh trong từng con đường góc phố, từng cơ quan, công sở đến nhà máy, lớp học, chợ; là văn minh công nghiệp, văn minh đô thị, là tôn trọng pháp quyền, là cư xử văn hóa, là nếp sống thị dân,… Thành phố hiện đại không chỉ bằng cơ sở hạ tầng, bằng mỗi dịch vụ công mà phải bằng quản trị hiện đại, công nghệ hiện đại, tư duy hiện đại để tiếp thu và vận dụng cái mới trong quản lý, điều hành, trong sản xuất - kinh doanh, trong từng hoạt động của mọi lĩnh vực cuộc sống. Thành phố nghĩa tình là ở đó, mọi người đều được tôn trọng, chăm sóc, thương yêu; đều được tạo cho những cơ hội học tập, làm việc, cống hiến, sống trong sự đùm bọc, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của cộng đồng; ở đó con người luôn có trước có sau, trân trọng biết ơn tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, tự trọng tự tin, biết nhường cơm xẻ áo, trọng nghĩa trọng tình, ăn quả nhớ kẻ trồng cây…

Xứng danh thành phố mang tên Bác, không chỉ và càng không phải là chỉ chăm chút riêng cho thành phố mà luôn xây dựng thành phố Hồ Chí Minh của cả nước, “vì cả nước, cùng cả nước”. Không chỉ là mục tiêu, là vai trò mà còn là trách nhiệm thật sự ở vị trí đầu tàu, “một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế”(6). Với tinh thần “đi trước và về đích trước”, thành phố phải chủ động bứt phá, đồng thời chủ động, kiên trì đề xuất những chủ trương, cơ chế phù hợp cho sự phát triển của thành phố, liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các địa phương, tạo ra động lực, nguồn lực, cũng như cảm hứng phát triển mạnh mẽ cho cả khu vực rộng lớn phía Nam và cả nước.

Xứng danh thành phố mang tên Bác, còn yêu cầu tầm nhìn xa và rộng hơn trong không gian phát triển, sánh vai và hợp tác với những thành phố lớn của khu vực Đông Nam Á và thế giới. Trước mắt, phấn đấu đến năm 2020, phải “trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á” (7). Muốn vậy, phải đẩy nhanh và thực hiện hiệu quả Chương trình đột phá nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, đổi mới mô hình tăng trưởng của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có tiềm năng phát triển và lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Kính thưa các đồng chí!

Kính thưa đồng bào thành phố!

Những khát vọng chính đáng và vô cùng to lớn nhưng không là viển vông. Mọi khó khăn sẽ được giải quyết, mọi thử thách đều có thể vượt qua khi ta nhận thức sâu sắc và quyết tâm hành động từ những vấn đề mang tính quyết định: tổ chức, bộ máy, con người. Lãnh đạo tiên phong đổi mới, bám sát thực tiễn; chính quyền kiến tạo, liêm chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đảng viên gương mẫu, đi đầu; cán bộ, công chức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Toàn Đảng bộ thành phố gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận động Nhân dân nỗ lực học tập và làm theo.

40 năm thành phố chính thức, vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu là dấu mốc quan trọng, hòa nhịp 41 năm thành phố được hoàn toàn giải phóng; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố một lần nữa hứa với Bác Hồ kính yêu: đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, dựa vào Nhân dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân, chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố và Đại hội XII của Đảng, để dịp kỷ niệm 50 năm đến 100 năm và mãi mãi mai sau, thành phố mãi mãi tự hào, không hổ thẹn với Bác, với Nhân dân và các bậc tiền nhân, luôn xứng danh là thành phố mang tên Bác - Thành phố Anh hùng.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố, đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng cảm ơn.


(1) Lịch sử Đảng bộ TPHCM 1930 – 1975, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2015, tr.359.

(2) “Bác ơi” – Tố Hữu.

(3) Trích Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/ 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020.

(4) Trích phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(5) Kết luận của Bộ Chính trị tại cuộc làm việc góp ý vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội X Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh (Thông báo số 209-TB/TW ngày 07 tháng 9 năm 2015).

(6) Trích Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

(7) Trích Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tin cùng chuyên mục