Giới thiệu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước

Giới thiệu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước

(SGGPO). - Sáng 25-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ứng cử viên duy nhất được trình Quốc hội xem xét bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội giới thiệu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: T.L

Chiều cùng ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Cuối cùng Chủ tịch nước tuyên thệ. Phần tuyên thệ sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trước đó, ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và Ủy viên thường trực.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn 34 Phó chủ tịch và 45 Ủy viên thường trực. Với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chưa đủ Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm, theo ông Túy, trong quá trình hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, kiện toàn. Đáng chú ý trong số các Ủy ban chưa đủ thành viên là Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Ủy ban này chưa có các Phó Chủ nhiệm và hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang phối hợp các cơ quan liên quan để kiện toàn nhân sự các vị trí này và sẽ quyết định cụ thể khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Theo phê chuẩn, số lượng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh là 3 người.

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục