Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay 2-9, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM (quận 4, TP HCM).
Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(SGGPO).- Sáng nay 2-9, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM (quận 4, TP HCM).

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TPHCM, các đại biểu dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Tham gia đoàn còn có các đồng chí: nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang; Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong...

Các đồng chí đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TPHCM dâng hương tại tượng đài Bác. Ảnh: Việt Dũng

Sau khi dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu TP đã tham quan triển lãm triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt – Pháp” do Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu xem triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Với 150 ảnh, tài liệu, triển lãm giới thiệu khái quát về thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động trên đất Pháp trong những ngày đầu tìm đường cứu nước và đấu tranh cho mối quan hệ bình đẳng Việt – Pháp; về chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Pháp năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện ý chí, nguyện vọng hoà bình và thiện chí của nhân dân Việt Nam, đặt mối quan hệ chính thức giữa hai nước, tạo vị thế ngoại giao mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt – Pháp đã góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, chống chiến tranh xâm lược của nhân dân Việt Nam...

Trong thời kỳ hội nhập phát triển hiện nay, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt – Pháp đang được Chính phủ và nhân dân hai nước không ngừng củng cố phát triển trên nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng lợi ích giữa nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển.

* Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng dẫn đầu cũng đã đến dâng hương tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng và dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hồng Hiệp

***

Trồng 150 cây xanh tại Công viên Văn hóa Gò Vấp

Sáng 2-9, tại Công viên Văn hóa Gò Vấp (quận Gò Vấp), lãnh đạo TPHCM đã tham dự lễ trồng cây chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Chương trình do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM phối hợp tổ chức. Đến dự có các đồng chí: Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP…

Có 150 cây xanh được trồng tại Công viên Văn hóa Gò Vấp trong dịp này, tập trung vào các chủng loại cây có hoa đẹp, hương thơm, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, cảnh quan khu vực công viên: Lộc vừng hoa trắng, hoa đỏ; quế rừng; gõ nước. Đáng chú ý, trong số cây xanh được trồng có 20 cây nhạc ngựa đã được bứng để phục vụ thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Trần Đại Nghĩa (đoạn từ quốc lộ 1A đến cầu Cái Trung). Đây là sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong việc giữ gìn, phát huy giá trị của những cây xanh bắt buộc phải di dời khi thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Theo kế hoạch trồng rừng và cây xanh đô thị trên địa bàn TPHCM, giai đoạn 2016 - 2020, thành phố sẽ trồng 5 triệu cây; trong đó, cây xanh và cảnh quan đường phố là 35.000 cây. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, số cây xanh đang quản lý, gồm trồng mới và tiếp nhận từ các dự án, tăng thêm 3.200 cây.

Sau lễ trồng cây, TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng rừng; đồng thời kêu gọi các sở, ngành, doanh nghiệp, người dân tích cực hưởng ứng bằng các hành động thiết thực, như: đóng góp kinh phí, công sức để trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Riêng Công viên Văn hóa Gò Vấp, Sở GTVT sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất lãnh đạo thành phố kêu gọi đầu tư bằng hình thức xã hội hóa để sớm hoàn chỉnh quy hoạch, tăng cường mảng xanh, xây dựng các công trình phụ trợ nhằm hoàn chỉnh công viên; đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Trước đó, Đoàn TNCS Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã tổ chức lễ trao tặng cây xanh, chậu kiểng, ghế đá, dụng cụ tập thể dục… cho người dân xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. Đây là nội dung trọng tâm trong chuỗi hoạt động hướng về biển đảo của tuổi trẻ ngành giao thông thành phố trong năm 2016. Qua đó góp phần làm tăng vẻ mỹ quan cho đảo, đồng thời giúp người dân trên đảo có thêm mảng xanh, sống khỏe và có điều kiện vui chơi, giải trí. Theo đó, các bạn trẻ đã trồng 6 cây lim xẹt trong khuôn viên Nhà Văn hóa xã Thạnh An; tặng 200 chậu kiểng gồm các loại mai tứ quý, huỳnh liên, cau vàng, bông giấy… cho các hộ dân trang trí trước nhà; tặng và lắp đặt 20 ghế đá, dụng cụ tập thể dục tại Nhà Văn hóa xã Thạnh An và ở các khu vực đông thiếu nhi. Thực hiện chuỗi hoạt động tình nguyện hướng về biển đảo, đoàn viên thanh niên Sở Giao thông Vận tải TPHCM cũng đã lắp đặt miễn phí hơn 100 bộ đèn chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường, cầu cảng, khu vui chơi ở xã đảo Thạnh An, giúp người dân trên đảo đi lại thuận tiện, an toàn, trẻ em có điều kiện vui chơi, giải trí. 

THI HỒNG - PHẠM MINH

Tin cùng chuyên mục