Nhà lãnh đạo Libya kêu gọi người dân chiến đấu

Ngày 25-8, kênh truyền hình Arrai Oruba có trụ sở tại Syria đã phát sóng thông điệp của nhà lãnh đạo Chính phủ Libya, ông Muammar Gaddafi. Theo đó, ông M.Gaddafi kêu gọi người ủng hộ hãy chiến đấu để đánh bại kẻ thù và giải phóng thủ đô Tripoli.

Ngày 25-8, kênh truyền hình Arrai Oruba có trụ sở tại Syria đã phát sóng thông điệp của nhà lãnh đạo Chính phủ Libya, ông Muammar Gaddafi. Theo đó, ông M.Gaddafi kêu gọi người ủng hộ hãy chiến đấu để đánh bại kẻ thù và giải phóng thủ đô Tripoli.

Cùng ngày, nhóm Tiếp xúc về Libya (LCG) đã bắt đầu họp tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với sự tham dự của các quan chức cấp cao từ 29 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế. Nội dung cuộc họp xoay quanh vấn đề ủng hộ tài chính cho Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp tại Libya và người dân nước này, công tác bảo vệ dân thường, sự chuyển giao dân chủ và nhu cầu về các dịch vụ thiết yếu cũng như cứu trợ nhân đạo.

Các nhà ngoại giao đã đề nghị Pháp tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng của LCG tại thủ đô Paris nhằm xem xét hoạch định một kế hoạch hỗ trợ cho chính quyền mới ở Tripoli.

Trong khi đó, Liên minh châu Phi (AU) dự kiến tổ chức hội nghị cấp cao bất thường tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia vào ngày 26-8 để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Libya và tìm kiếm giải pháp hòa bình đối với quốc gia này.

Hãng AFP dẫn lời người đứng đầu Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 20.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến tại Libya. 

Đ.Văn

- Thông tin liên quan:

>> Hậu chiến Libya - Bắt đầu “chia phần”

>> Nhà lãnh đạo Libya Gaddafi tuyên bố trường kỳ kháng chiến

>> Libya: Phe nổi dậy kiểm soát phần lớn thủ đô

>> Phe nổi dậy tiến vào thủ đô Libya

>> Cựu Thủ tướng Libya bỏ trốn

>> Nội chiến Libya sắp kết thúc?

Tin cùng chuyên mục