Bất đồng sau bầu cử Campuchia: Quốc vương kêu gọi giải quyết hòa bình

Ngày 7-8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ra chỉ dụ kêu gọi đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tiếp tục thảo luận để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những vấn đề phát sinh sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 tổ chức ngày 28-7 vừa qua.

Ngày 7-8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ra chỉ dụ kêu gọi đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tiếp tục thảo luận để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những vấn đề phát sinh sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 tổ chức ngày 28-7 vừa qua.

Chỉ dụ có đoạn: “Vì lợi ích cao cả của đất nước, vì nhân dân và bảo vệ hòa bình, an ninh của dân tộc, tôi xin gửi lời kêu gọi đến hai đảng có đại diện trong Quốc hội khóa 5 mà nhân dân đã lựa chọn, tiếp tục thương lượng nhằm tìm ra giải pháp hòa bình để giải quyết những bất đồng còn tồn tại cũng như các vấn đề khác”.

Quốc vương N.Sihamoni nói rằng kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được Ủy ban Bầu cử Campuchia (NEC) đưa ra trong khoảng thời gian từ 14-8 đến 8-9.

VIỆT ANH

- Thông tin liên quan:

>> Campuchia mời quan sát viên thẩm tra quá trình kiểm chứng kết quả bầu cử

Tin cùng chuyên mục