Thái Lan: Không hoãn bầu cử

Theo BBC, sau cuộc họp giữa các đảng phái ngày 15-1, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra kết luận cuối cùng sẽ tiến hành bầu cử đúng như kế hoạch vào ngày 2-2 tới. Như vậy, đề xuất hoãn bầu cử đến ngày 4-5 đã bị bác bỏ. Trước đó, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra khẳng định sẽ tiếp tục tại vị. Chính phủ Thái Lan cũng thừa nhận, cuộc biểu tình rầm rộ của phe đối lập đã buộc chính quyền phải “đóng cửa” thủ đô Thái Lan.

Theo BBC, sau cuộc họp giữa các đảng phái ngày 15-1, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra kết luận cuối cùng sẽ tiến hành bầu cử đúng như kế hoạch vào ngày 2-2 tới. Như vậy, đề xuất hoãn bầu cử đến ngày 4-5 đã bị bác bỏ. Trước đó, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra khẳng định sẽ tiếp tục tại vị. Chính phủ Thái Lan cũng thừa nhận, cuộc biểu tình rầm rộ của phe đối lập đã buộc chính quyền phải “đóng cửa” thủ đô Thái Lan.

Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát Thái lan cho hay, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà Chủ tịch đảng Dân chủ, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Tuy nhiên, không có ai bị thương. Theo Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan, có hai người biểu tình bị thương nhẹ trong các vụ đụng độ tại thủ đô Bangkok đêm 14-1. Trong một diễn biến khác, phe biểu tình khẳng định sẽ không bao vây sân bay, các hệ thống giao thông chính và thị trường chứng khoán.

NHƯ QUỲNH

>> Chiến dịch “Chiếm đóng Bangkok”: Người biểu tình phong tỏa trụ sở các bộ, ngành

Tin cùng chuyên mục