Bầu cử Mỹ 2016: Bà H.Clinton vượt xa ông D.Trump về số phiếu phổ thông

>> Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ >> Đa số cử tri đã bầu không ủng hộ cả 2 ứng cử viên
Bầu cử Mỹ 2016: Bà H.Clinton vượt xa ông D.Trump về số phiếu phổ thông

>> Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ
>> Đa số cử tri đã bầu không ủng hộ cả 2 ứng cử viên

Các kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã giành được hơn 1,5 triệu  phiếu phổ thông so với đối thủ Donald Trump  của đảng Cộng hòa trong cuộc tổng  tuyển cử hôm 8-11 vừa qua. 

Theo số liệu cập nhật đến ngày 19-11 của hãng thông tấn  AP cho thấy, cựu Ngoại trưởng Clinton đã  giành được 63.390.669 phiếu phổ thông (tương  đương 48%), trong khi tỷ phú Trump nhận  được 61.820.845 phiếu (47%), nâng cách biệt  giữa hai người lên 1.569.824  phiếu. 

Hiện các quan chức phụ trách bầu cử Mỹ vẫn đang kiểm nốt những phiếu bầu được gửi qua hòm thư điện tử và những phiếu vắng mặt. Ước tính khoảng cách giữa 2 người có thể lên tới 2 triệu phiếu phổ thông sau khi quá trình kiểm phiếu hoàn tất. Mặc  dù  vậy, số liệu này sẽ không thay đổi kết  quả chung cuộc do ông Trump vẫn vượt bà  Clinton về số phiếu đại cử tri.  

Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton trong cuộc tranh luận lần 2 hôm 10-10 -2016 (giờ VN). Ảnh: CNN

Hôm 15-11, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Barbara Boxer, người ủng hộ mạnh mẽ cựu Đệ nhất phu nhân Clinton, cho biết bà sẽ trình một  dự thảo luật đề nghị chấm dứt  sự tồn tại của hệ thống Cử tri  đoàn, theo đó xác định người giành chiến  thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống  Mỹ bằng kết quả của số phiếu  bầu phổ thông. Trong thông báo, bà Boxer nêu rõ  “Cử tri  đoàn là một hệ thống lỗi thời và thiếu  dân chủ. Lá phiếu của mỗi người dân Mỹ  đều cần được tôn trọng”. 

Bà Boxer thậm chí còn viện dẫn chính lời của ông Trump cách đây 4 năm rằng "Cử tri đoàn là một thảm họa đối với nền dân chủ”. 

Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ "USA Today" hôm 13-11, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, đối  thủ của bà Clinton trong cuộc đua giành suất  đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử  tổng thống, cũng tuyên bố cần phải xem xét  lại toàn bộ hệ thống Cử tri đoàn. Theo  Thượng nghị sĩ bang Vermont, các ứng cử viên  của mỗi đảng thường chỉ chú trọng  đến những bang chiến địa để  cố gắng vận động được 270  phiếu đại cử tri trên tổng số 538  phiếu cử tri đoàn, đủ điều kiện  để đắc cử tổng thống Mỹ trong khi  hiếm khi tới những bang được coi là  “thành trì” của đảng Dân chủ hay Cộng  hòa để kêu gọi tranh cử. 

Trước bà Hillary Clinton, lịch sử bầu cử Mỹ đã ghi  nhận 3 trường hợp giành được số  phiếu phổ thông cao hơn nhưng vẫn thua cuộc  và tất cả các ứng cử viên này đều  thuộc phe Dân chủ. Lần gần đây nhất vào  năm 2000, ứng cử viên George W. Bush của đảng  Cộng hòa cũng vượt qua đối thủ Al Gore  của đảng Dân chủ nhờ hơn phiếu  đại cử tri, dù thua về số phiếu phổ  thông. 

Tr.Vũ

Tin cùng chuyên mục