Tòa Seoul bác lệnh bắt thư ký của bà Park

Ngày 22-2, Tòa án quận trung tâm thành phố Seoul, Hàn Quốc đã bác đề nghị của các công tố viên về việc bắt giữ một cựu phụ tá cao cấp của Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye.

Ngày 22-2, Tòa án quận trung tâm thành phố Seoul, Hàn Quốc đã bác đề nghị của các công tố viên về việc bắt giữ một cựu phụ tá cao cấp của Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye.

Nhóm công tố đặc biệt điều tra vụ bê bối liên quan đến bà Park Geun-hye yêu cầu một lệnh bắt giữ Woo Byung-woo, cựu thư ký cấp cao Phủ Tổng thống phụ trách các vấn đề dân sự được giao nhiệm vụ thanh tra các quan chức chính phủ bị cáo buộc tham những và giám sát các cơ quan tình báo và công tố của nước này. Tuy nhiên, một thẩm phán tại tòa án trên đã bác đề nghị bắt giữ trên vì cho rằng vẫn có kẽ hở để tranh cãi về tính hợp pháp và chưa đủ bằng chứng để bắt giam ông Woo.

LÊ VIỆT

>> Hàn Quốc: Dân Seoul đòi sớm luận tội bà Park Geun-hye

>> Bê bối chính trị tại Hàn Quốc: Vai trò của bà Choi trong việc bổ nhiệm được xác nhận

>> Bê bối chính trị tại Hàn Quốc: Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị bắt giữ

Tin cùng chuyên mục