Đó là câu khẩu hiệu khá ấn tượng treo trước cửa một gian hàng trưng bày và bán những món quà lưu niệm hết sức đặc sắc có một không hai, được thành lập bởi sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ TPHCM. Qua thông tin khá thú vị về cửa hàng rất phong cách này, chúng tôi đã đến để tìm hiểu thực hư thế nào gọi là “Cho và Nhận”…
Một khách hàng chọn mua chiếc áo lưu niệm có chữ ký của ca sĩ Lý Hải tại cửa hàng “Cho và Nhận”. Ảnh: TRẦN VĂN THI
Gian hàng độc đáo này nằm tại số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh (Q1, TPHCM) cách trụ sở Hội Chữ thập đỏ TPHCM chỉ vài bước chân. Bước vào bên trong chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và thích thú trước hàng trăm món hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, vật dụng cá nhân, tranh, ảnh… được bày trí khá công phu, ngăn nắp trên từng dãy kệ, rất bắt mắt.
Chị Trần Minh Thu, cán bộ Hội Chữ thập đỏ và là quản lý cửa hàng, dẫn chúng tôi đi vòng quanh một lượt. Vừa đi chị vừa giới thiệu rất hào hứng: “Nét riêng biệt của cửa hàng chính là các loại hàng hóa ở đây đều do các cá nhân, tập thể, các doanh nghiệp tự mang đến đóng góp. Món hàng trị giá vài ngàn đồng cũng có và thậm chí đến vài trăm triệu đồng cũng có”.
Ngoài ra chị Thu cũng chỉ cho chúng tôi xem một số hàng thuộc loại “hiếm” và “độc” không phải dễ tìm như áo quần, dụng cụ biểu diễn có chữ ký của diễn viên, ca sĩ; kỷ vật thời chiến của các cựu quân nhân; tặng phẩm, cờ, cúp biểu tượng lưu niệm của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.
Hỏi ý tưởng nào để xây dựng nên cửa hàng kinh doanh vì mục đích từ thiện hết sức ý nghĩa này, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, vui vẻ cho biết, trong một chuyến công tác tham dự hội thảo chuyên đề về cách thức xây dựng các tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Đài Loan – Trung Quốc, đoàn Việt Nam đã được giới thiệu tham quan một số gian hàng phục vụ dân sinh với cách kinh doanh khá hay.
Tại khu vực này, tất cả mặt hàng từ cao cấp đến bình dân, từ nguyên “zin” đến “second hand”, đều được bày bán không thiếu thứ gì theo kiểu “tiền nào, của nấy”. Do vậy mọi đối tượng không phân biệt giàu nghèo đều có thể mua được một món hàng phù hợp với túi tiền của mình mà không phải chút đắn đo suy nghĩ.
Từ việc quan sát và tìm hiểu mô hình kinh doanh ở xứ người, trở về nước bà Huệ bàn với các cộng sự của mình vận dụng kinh nghiệm này vào thực tế nhằm đóng góp xây dựng quỹ cho các hoạt động từ thiện xã hội. Bà Huệ đã trình bày ý tưởng thành lập một gian hàng từ thiện mà nguồn hàng để “kinh doanh” chủ yếu từ việc vận động đóng góp từ xã hội. Ngay lập tức sáng kiến mới đã được anh chị em cán bộ hội ủng hộ nhiệt liệt. Không bao lâu sau, cửa hàng từ thiện với tên gọi “Cho và Nhận” đã ra đời.
“Nghe tên gọi thì có vẻ hơi là lạ nhưng không có gì khó hiểu, bởi vì bản thân các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đem hàng, vật dụng, sản phẩm của mình hiến tặng cho cửa hàng để chúng tôi bán lại cho khách hàng, số tiền bán được bỏ vào nguồn quỹ dành riêng cho các hoạt động từ thiện, thì vô hình đã nhận lại được trân trọng và biết ơn tấm lòng vì cộng đồng. Ngược lại, người đến đây bỏ ra một số tiền để tìm mua hay sưu tập một món hàng, một món kỷ vật mà mình thích, tức là họ đã đóng góp một phần công sức cho công tác từ thiện và cũng nhận lại được sự cảm kích, sự ghi nhận từ mọi người. Đó là ý nghĩa sâu sắc của hai chữ cho và nhận”. Bà Huệ giải thích cặn kẽ.
Chỉ sau hơn 8 tháng thành lập (từ tháng 7-2008 đến tháng 4-2009), doanh thu của cửa hàng từ thiện này đã mang về cho nguồn quỹ từ thiện của hội hơn 300 triệu đồng, một kết quả rất đáng khích lệ.
Chúng tôi không khỏi khâm phục trước tinh thần trách nhiệm và tấm lòng của các cán bộ Hội Chữ thập đỏ TPHCM trong việc mạnh dạn đưa ra một mô hình, một cách vận động mới khá hiệu quả chỉ bằng một gian hàng quà lưu niệm. Với tiêu chí trên thì mọi người, không phân biệt tầng lớp, nhưng nếu có tấm lòng vì cộng đồng thì đều có cơ hội thể hiện bằng hành động đơn giản là đóng góp bất kỳ vật dụng, tác phẩm gì mà mình có cho cửa hàng, hoặc đến đây tìm mua một món đồ gì đó mà mình cảm thấy tâm đắc vì vừa thỏa mãn nhu cầu cá nhân vừa giúp ích cho xã hội.
Chắc chắn rằng sắp tới đây cửa hàng “Cho và Nhận” sẽ được đông đảo người dân thành phố biết đến như là một địa chỉ từ thiện với mục đích cao cả là làm sao để chung tay, góp sức để chia sẻ và làm giảm bớt nỗi nhọc nhằn, gian truân cho những mảnh đời, số phận kém may mắn.
MAI NGUYỄN