Chọn lựa khách quốc tế để thực hiện du lịch ''hộ chiếu vaccine'' tại Phú Quốc

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đoàn Văn Việt cho rằng, việc mở cửa đón khách quốc tế thông qua "hộ chiếu vaccine" được thực hiện thí điểm tại Phú Quốc là sự kiện mở đầu cho chương trình thúc đẩy về du lịch quốc tế. 

Ngày 23-9, tại buổi làm việc với Bộ VH-TT-DL, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, hiện nay đã hoàn thành dự thảo kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến đảo ngọc Phú Quốc theo mô hình "hộ chiếu vaccine". 

UBND TP Phú Quốc đã làm việc bước đầu với các doanh nghiệp, dự kiến sẽ đón khách nhằm thống nhất các phương án. Theo ông Hưng, đến thời điểm này đã có 17 cơ sở lưu trú (trong đó có 8 cơ sở đạt chuẩn 5 sao), 5 công ty lữ hành và 7 doanh nghiệp giải trí tại Phú Quốc đăng ký tham gia mô hình.

Chọn lựa khách quốc tế để thực hiện du lịch ''hộ chiếu vaccine'' tại Phú Quốc ảnh 1 Lâu nay, đảo ngọc Phú Quốc luôn là điểm đến hấp dẫn 

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho rằng, điều kiện để du khách quốc tế tới Phú Quốc là lựa chọn đối tượng khách từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống dịch như: châu Âu, Trung Đông, Hoa Kỳ, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc... Ngoài các điều kiện về tiêm ngừa vaccine đủ liều, đủ thời gian với người lớn thì du khách quốc tế là trẻ em dưới 12 tuổi được phép đi cùng cha mẹ, hoặc người giám hộ đã được tiêm chủng đầy đủ theo quy định…

Theo kế hoạch dự kiến về mở cửa đón khách quốc tế tại Phú Quốc sẽ triển khai trong 6 tháng, từ ngày 20-11 tổ chức đón 1-3 chuyến bay đầu tiên đến Phú Quốc để vận hành thử nghiệm quy trình đón, phục vụ khách nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm.

Từ ngày 20-12 sẽ thực hiện với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ 20-12-2021 đến 20-3-2022) thí điểm đón từ 3.000-5.000 khách/tháng, thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến; triển khai phục vụ khách trong phạm vi, địa điểm hạn chế. Giai đoạn 2 (từ 20-3-2022 đến 20-6-2022) sau khi đánh giá kết quả giai đoạn 1, nếu đảm bảo yêu cầu sẽ mở rộng quy mô, dự kiến đón từ 5.000-10.000 khách/tháng.

Chọn lựa khách quốc tế để thực hiện du lịch ''hộ chiếu vaccine'' tại Phú Quốc ảnh 2 Du khách quốc tế rất thích du lịch, nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quốc 

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đoàn Văn Việt cho rằng, việc mở cửa đón khách quốc tế thông qua "hộ chiếu vaccine" được thực hiện thí điểm tại Phú Quốc là sự kiện mở đầu cho chương trình thúc đẩy về du lịch quốc tế. Với ý nghĩa quan trọng đó, Bộ sẽ phối hợp với tỉnh Kiên Giang triển khai các công việc trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Kiên Giang cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ở Phú Quốc để đạt miễn dịch cộng đồng; đảm bảo an toàn phòng dịch ở các cơ sở kinh doanh du lịch và năng lực chăm sóc điều trị y tế. Về công tác quảng bá, xúc tiến cho kế hoạch này, ngay đầu tháng 10, Bộ sẽ có cuộc họp trực tuyến với Đại sứ các nước mà Việt Nam dự kiến tổ chức đón khách, nhằm đặt vấn đề về du lịch quốc tế, kêu gọi hỗ trợ, quảng bá và làm công tác xúc tiến…    

Tính đến trưa 23-9, ở Phú Quốc có 69 ca mắc Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang cho biết, đã xác định nguồn lây và phong tỏa vùng nguy cơ cao, để kiểm soát ổ dịch tại Phú Quốc...

Tin cùng chuyên mục