Chủ công ngoại binh Wipawee Srithong rời đội nữ Ninh Bình

Đội bóng chuyền nữ Ninh Bình tạm thời đã không còn tay đập ngoại binh người Thái Lan Wipawee Srithong khi cô đã về nước.
Tay đập Wipawee Srithong đã về lại Thái Lan. Ảnh: MINH CHIẾN
Tay đập Wipawee Srithong đã về lại Thái Lan. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngay khi vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 kết thúc bảng A tại Bắc Ninh, tay đập Wipawee Srithong đã trở lại Thái Lan.

Trao đổi cùng SGGP ngày 6-3, HLV Thái Thanh Tùng cho biết “cầu thủ Wipawee Srithong đã trở về đội bóng chủ quản tại Thái Lan. Hiện chúng tôi chưa rõ cô có sang lại để dự cúp Hùng Vương 2023 hay không. Với hợp đồng làm việc thì phía đơn vị Ninh Bình rất thiện chí muốn Wipawee Srithong trở lại để đấu cúp Hùng Vương 2023 tới đây tuy nhiên còn phụ thuộc theo quyết định của đội bóng tại Thái Lan mà tay đập này đang khoác áo”.

Wipawee Srithong đã sang Việt Nam vào ngày 26-2 để kịp góp mặt cùng đội bóng chuyền nữ Ninh Bình thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023 tại Bắc Ninh. Trước đó, do đội bóng tại Thái Lan của cô đã vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia nên Wipawee Srithong đã vắng mặt ở trận đấu tiên mà Ninh Bình ra thi đấu tại ở vòng 1 tại Bắc Ninh vừa qua. Khi có mặt trong đội hình của HLV Thái Thanh Tùng, mũi đánh này đã hòa nhập tốt để cùng Nguyễn Thị Bích Tuyền, Đinh Thị Thúy là các tay đập hiệu quả giúp nữ Ninh Bình toàn thắng qua đó giành vị trí số 1 của nữ tại bảng A này. Ở trận cuối cùng của vòng 1, nữ Ninh Bình thắng dễ Ngân hàng Công thương 3-0 để xếp nhất tuyệt đối.

“Trong trường hợp Wipawee Srithong không sang trở lại được Việt Nam, chúng tôi không thuê bổ sung cầu thủ ngoại nào khác mà dùng tất cả cầu thủ nội mình đang có trong đội hình để đấu cúp Hùng Vương 2023”, HLV Thái Thanh Tùng chia sẻ thêm.

Năm nay, cúp Hùng Vương 2023 sẽ tổ chức tại nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 23 tới 26-3. Bốn đội bóng mạnh nhất của nam và bốn đội bóng mạnh nhất của nữ sau vòng 1 của hai bảng A, B giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2023 được suất thi đấu cúp này.

Hiện tại, đội nữ Ninh Bình đã trở về địa phương sau vòng 1 và sẽ tập luyện tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình chứ không sớm di chuyển tới Phú Thọ.

Tin cùng chuyên mục