Chủ công Thái Lan Assanaphan Chantajorn sẽ đánh thuê cho Hà Tĩnh

Tay đập người Thái Lan sẽ có lần thứ 3 trong sự nghiệp tới Việt Nam thi đấu và tới đây, Assanaphan Chantajorn nhiều khả năng khoác áo đội nam Hà Tĩnh.
Tay đập Assanaphan Chantajorn tiếp tục góp mặt ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam năm nay. Ảnh: T.THẢO
Tay đập Assanaphan Chantajorn tiếp tục góp mặt ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam năm nay. Ảnh: T.THẢO

Trao đổi mới nhất ở ngày 5-2, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh – ông Võ Hồng Sơn cho biết “năm nay, bóng chuyền nam Hà Tĩnh có những sự thay đổi quan trọng về lực lượng trước khi chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023. Chúng tôi có một số cầu thủ nghỉ thi đấu và cũng bổ sung một số cầu thủ tăng cường chuyên môn. Mục tiêu của đội bóng là cố gắng thi đấu hết khả năng chuyên môn”. Đồng thời, ông Võ Hồng Sơn cũng cho biết, kế hoạch thuê ngoại binh tăng cường chuyên môn là có chủ trương và gương mặt Assanaphan Chantajorn (Thái Lan) đang được hai bên xúc tiến.

“Nếu không có gì thay đổi, Assanaphan Chantajorn sẽ kịp có mặt tại Việt Nam ở ngày 13-2 và cùng đội bóng của chúng tôi hướng tới thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Tuy nhiên, sự chuẩn bị chuyên môn phụ thuộc hoàn toàn vào ban huấn luyện và các HLV là người làm việc trực tiếp nên họ hiểu nhất con người nào phù hợp cho đội hình bóng chuyền nam Hà Tĩnh”, ông Sơn chia sẻ thêm.

Assanaphan Chantajorn là thành viên đội tuyển Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam dự SEA Games 31 (tháng 5-2022). Sau đó, vào tháng 7-2022, chủ công này sang Việt Nam khoác áo đánh thuê cho đội nam Vĩnh Long tuy vậy không đủ giúp đội bóng này trụ hạng và rớt hạng năm ngoái. Năm nay, Assanaphan Chantajorn được mời trở lại thi đấu ở Việt Nam nhưng là cùng đội nam Hà Tĩnh tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023.

Đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh sẽ thi đấu cúp Hoa Lư-Bình Điền 2023 từ ngày 11-2 tới và gần như chắc chắn Assanaphan Chantajorn không có mặt tại giải này.

Ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023, đội nam Hà Tĩnh được bốc thăm vào bảng A cùng Sanest Khánh Hòa, Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Các trận đấu của bảng này diễn ra từ ngày 24-2 tới 5-3. Đồng nghĩa, chủ công Assanaphan Chantajorn có 10 ngày tập luyện chuyên môn với các đồng đội Hà Tĩnh trước khi ra sân thi đấu chính thức. Lãnh đạo đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh không tiết lộ chi phí chuyển nhượng chủ công này sang đánh thuê ở vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay.

Tin cùng chuyên mục