Chủ công Thái Lan Wanchai và Kittithad có dự cúp Hùng Vương

Hai chủ công của bóng chuyền Thái Lan sẽ không về nước mà tiếp tục tham dự cúp Hùng Vương 2023 cùng hai đội bóng áo lính tới đây.
Wanchai cho biết vẫn tiếp tục thi đấu tại cúp Hùng Vương năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN
Wanchai cho biết vẫn tiếp tục thi đấu tại cúp Hùng Vương năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Hai đội bóng chuyền nam Biên Phòng và Thể Công đã kết thúc vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay ở bảng B tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) với các vị trí nhất và nhì qua đó có suất dự cúp Hùng Vương 2023.

HLV trưởng đội Thể Công – ông Thái Anh Văn cho biết “chúng tôi đã thuê cầu thủ Kittithad thi đấu vòng 1 vừa qua và có kết quả tốt để giành suất dự cúp Hùng Vương lần này. Đội bóng cũng tiếp tục có cầu thủ này dự cúp Hùng Vương 2023 mà không về Thái Lan”.

Trong khi đó, chủ công Wanchai cho biết “tôi sẽ ở lại Việt Nam thi đấu với đội bóng Biên Phòng ở giải cúp Hùng Vương 2023, sau đó mới về Thái Lan”.

Điều này đồng nghĩa, hai đội bóng chuyền nam của thể thao Quân đội vẫn đủ lực lượng tốt nhất gồm cả ngoại binh tại cúp Hùng Vương 2023. Với các đội bóng, việc ưu tiên đầu tiên khi mời cầu thủ ngoại đó là thi đấu đảm bảo thành tích ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023 sau đó nếu đội bóng nào có được vị trí ở nhóm dẫn đầu sau đó giành quyền dự cúp Hùng Vương 2023 sẽ có thêm những thỏa thuận với cầu thủ ngoại để ở lại Việt Nam thi đấu thêm thời gian.

Cúp bóng chuyền Hùng Vương là giải truyền thống thường niên được tổ chức ngay sau vòng 1 giải vô địch quốc gia tuy nhiên năm ngoái cúp này không diễn ra do giải vô địch quốc gia chỉ tổ chức một vòng đấu.

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023 đã xác định các đội tham dự và xếp cặp thi đấu gồm Sanest Khánh Hòa – Thể Công; Biên Phòng – Đà Nẵng (nam) và Ninh Bình – Bộ tư lệnh Thông tin; Hóa chất Đức Giang – Than Quảng Ninh (nữ). Giải diễn ra từ ngày 23 tới 26-3. Giải đấu có tường thuật trực tiếp.

Tin cùng chuyên mục