Chủ động nắm chắc tình hình để giữ vững ổn định chính trị

Sáng 9-1, Quân khu 7 tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
Trong năm 2017, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; phòng chống tội phạm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, bộ tư lệnh quân khu, các đơn vị  chú trọng xây dựng công trình phòng thủ, tuyến biên giới, ven biển, đảo; đặt biệt là rà soát quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng.
Chủ động nắm chắc tình hình để giữ vững ổn định chính trị ảnh 1 Sư đoàn 302 (Quân khu 7) tổ chức diễn tập tại tỉnh Bình Thuận 
Đồng thời, trình độ kỹ thuật, chiến thuật của LLVT Quân khu 7 được nâng lên, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân Khu 7, cho biết toàn quân khu tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục