Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Doraisami Raja đã đón tiếp nồng hậu đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhân chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ từ ngày 19-6 đến ngày 23-6.
Ngày 21-6, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao, trao đổi với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Doraisami Raja.
Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên ảnh 1 Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla chào đón Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: VĂN MINH
Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành TPHCM. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu tháp tùng đoàn.
Tại trụ sở Hạ viện Ấn Độ, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla nhiệt liệt chào đón đoàn đại biểu cấp cao TPHCM. Theo Ngài Om Birla, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam - Ấn Độ khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972 - 2022).
Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên ảnh 2 Theo Ngài Om Birla, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: VĂN MINH
Tháng 4-2022, Ngài Om Birla cũng đến Việt Nam và thăm TPHCM. Qua những chuyến thăm của các đoàn đại biểu cấp cao, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ tin tưởng góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị, truyền thống cũng như củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Đồng thời, chia sẻ đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến thăm nhân Ngày Quốc tế Yoga hết sức ý nghĩa này.
Đáp lại, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, sáng 21-6, tại TPHCM tổ chức cuộc đi bộ với hơn 1.000 người yêu thích bộ môn Yoga tham gia Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8. Đồng chí cũng chia sẻ trong thời gian qua, tại TPHCM diễn ra nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực… nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972 - 2022) giữa hai nước Ấn Độ - Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ tin tưởng, hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung, Ấn Độ - TPHCM nói riêng tiếp tục tăng cường hợp tác, thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, góp phần hiện thực hóa tuyên bố về tầm nhìn chung cho hòa bình, thịnh vượng và người dân. 
Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ tin tưởng, hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung, Ấn Độ - TPHCM nói riêng tiếp tục tăng cường hợp tác, thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Ảnh: VĂN MINH
Trong đó có hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp để người dân hai nước chia sẻ những kinh nghiệm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực của hai nước. Cùng với đó, TPHCM tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh các chương trình hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân khi đường bay thẳng từ TPHCM đến TP Mumbai khánh thành vào ngày 22-6.
Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên ảnh 4 Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến chào xã giao, trao đổi với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Doraisami Raja. Ảnh: VĂN MINH
Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến chào xã giao, trao đổi với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Doraisami Raja. Tại buổi gặp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày vui mừng khi trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, nhất là sau đại dịch Covid-19 nhưng giữ được tình cảm, sự gắn bó và mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc, hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Ấn Độ.
Đồng chí nhấn mạnh, đây là tài sản rất quý báu. Bổn phận của các thế hệ nối tiếp phải vun bồi, phát triển tình cảm, mối quan hệ này tốt hơn nữa. “Sứ mệnh này, hiện nay chúng tôi đã và đang, sẽ tiếp tục thực hiện như những gì các thế hệ tiền nhân trao lại”, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định.
Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên ảnh 5 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Doraisami Raja và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đặt vòng hoa tượng Bác Hồ kính yêu tại trụ sở Đảng Cộng sản Ấn Độ. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, hiện nay TPHCM chuẩn bị các chương trình hợp tác với Ấn Độ. Trong đó phát triển các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn nữa; quan tâm đến người dân hai nước; quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực, đem lại sự thịnh vượng cho người dân hai nước. 
Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi tặng tranh cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ. Ảnh: VĂN MINH
Từ đó góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ; chia sẻ lợi ích chung về duy trì môi trường hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần vào sự ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới theo chính sách “hướng Đông” không ngừng tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục