Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng tại quận Bình Thạnh, huyện Củ Chi

Sáng 2-2, Quận ủy quận Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023), trao huy Hiệu Đảng đợt 3-2 . Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: CAO THĂNG
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: CAO THĂNG

Tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã ân cần hỏi thăm, động viên và chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; chúc các đảng viên cao tuổi Đảng thật nhiều sức khỏe, trường thọ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM nói chung, quận Bình Thạnh nói riêng mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: CAO THĂNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất chia sẻ, năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng đối với đảng bộ và nhân dân Bình Thạnh, là năm bản lề trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Do đó, quận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, chủ động nắm bắt thời cơ, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Dịp này, quận Bình Thạnh trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng (6 đồng chí), 70 năm tuổi Đảng (2 đồng chí), 65 năm tuổi Đảng (2 đồng chí), 60 năm tuổi Đảng (11 đồng chí), 55 năm tuổi Đảng (40 đồng chí), 50 năm tuổi Đảng (28 đồng chí), 45 năm tuổi Đảng (25 đồng chí), 40 năm tuổi Đảng (67 đồng chí); 30 năm tuổi Đảng (29 đồng chí) và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1 đồng chí. Đồng thời, biểu dương 54 gương Bí thư Chi bộ khu phố, đảng viên tiêu biểu năm 2022.

* Ngày 2-2, Quận ủy quận 6 tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023) và biểu dương Bí thư chi bộ khu phố, đảng viên tiêu biểu năm 2023.

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM dự và trao Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Lê Thanh Liêm trao Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: TRẦN YÊN

Đồng chí Lê Thanh Liêm trao Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: TRẦN YÊN

Tại buổi lễ, quận 6 trao Huy hiệu Đảng cho 71 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 25 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

2 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, là đảng viên Mai Văn Thoạn sinh năm 1927, sinh hoạt tại Chi bộ 5 C, Đảng bộ phường 11 và đảng viên Trần Thơ sinh năm 1929, sinh hoạt tại Chi bộ 5 C, Đảng bộ phường 11.

2 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng 60 năm tuổi Đảng là đảng viên Lê Văn Cận sinh năm 1937, sinh hoạt tại Chi bộ 1, Đảng bộ phường 6 và đảng viên Nguyễn Văn Cầm sinh năm 1943, sinh hoạt tại Chi bộ 2, Đảng bộ phường 14.

Đồng chí Lê Thanh Liêm trao Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: TRẦN YÊN

Đồng chí Lê Thanh Liêm trao Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: TRẦN YÊN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy đã trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt này. Đồng thời tin tưởng, các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng, với thành tích và quá trình công tác, kinh nghiệm thực tiễn, nhiệt huyết cách mạng sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp phát triển quận trong thời gian tới.

Đồng chí Ma Xuân Việt trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 55 năm tuổi Đảng. Ảnh: TRẦN YÊN

Đồng chí Ma Xuân Việt trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 55 năm tuổi Đảng. Ảnh: TRẦN YÊN

Tại buổi lễ, Quận ủy quận 6 cũng đã khen thưởng, biểu dương 27 đồng chí Bí thư chi bộ khu phố, đảng viên tiêu biểu năm 2023.

* Cùng ngày, Quận ủy quận Phú Nhuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho các đảng viên cao tuổi Đảng của quận.

Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn khẳng định, năm 2022, tuy còn gặp nhiều trở ngại nhưng cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân quận Phú Nhuận đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước quận Phú Nhuận đạt 3.205 tỷ đồng, đạt 119,76% dự toán; tổ chức cuộc đi bộ “Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” gây Quỹ xã hội quận Phú Nhuận năm 2022 với tổng số tiền ủng hộ là 11 tỷ đồng.

Trong đợt này, quận Phú Nhuận có 83 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Trong đợt này, quận Phú Nhuận có 83 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo đồng chí Phạm Hồng Sơn, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của đảng viên cho quá trình xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý, ghi nhận và tôn vinh sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đồng chí đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, củng cố niềm tin, nghị lực, ý chí phấn đấu của những người cộng sản kiên cường, vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác, trong đời thường để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đợt này, quận Phú Nhuận có 83 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 24 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Dịp này, quận Phú Nhuận có 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu Đảng 55 năm tuổi Đảng.

Chiều 2-2, Huyện ủy huyện Củ Chi tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023); trao Huy hiệu Đảng và biểu dương Bí thư Chi bộ ấp – khu phố, đảng viên tiêu biểu năm 2021.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng tại huyện Củ Chi. Ảnh: NGÔ BÌNH.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng tại huyện Củ Chi. Ảnh: NGÔ BÌNH.

Đến dự và trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM thăm hỏi, động viên, chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chúc các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng thật nhiều sức khỏe, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển TPHCM và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng, nhấn mạnh trong 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành vô hạn với giai cấp và dân tộc, kiên định, vững vàng trước mọi thách thức, khó khăn, sáng suốt lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc tiến lên.

Năm 2022, không chỉ phục hồi, bắt nhịp được đà tăng trưởng trước đó, Củ Chi còn đi qua với nhiều dấu ấn tốt đẹp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi vinh dự, tự hào đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba với thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: NGÔ BÌNH.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: NGÔ BÌNH.

Đợt này, huyện Củ Chi có 135 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 84 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Huyện ủy huyện Củ Chi đã biểu dương 89 Bí thư chi bộ ấp-khu phố, đảng viên tiêu biểu năm 2021.

Tại quận Bình Tân, đồng chí Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đến dự vào trao Huy hiệu Đảng. Đợt này, quận Bình Tân có 69 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Tại quận 4, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng. Đợt này, quận có cho 41 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Tại quận 10, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cũng đến dự và trao Huy hiệu Đảng. Đợt này, quận 10 có 106 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Tại TP Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, đến dự, trao Huy hiệu Đảng. Đợt này, Đảng bộ Thủ Đức có 321 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Tin cùng chuyên mục