Chủ tịch HĐND và UBND TP Cần Thơ tái đắc cử

Ngày 25-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026 (tỷ lệ bầu đạt 100%).

Ông Hiểu, 57 tuổi, quê quán xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ; trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Chính trị. Ông từng giữ các chức vụ như: Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã bầu ông Nguyễn Thành Đông và ông Nguyễn Xuân Hải tiếp tục tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND và UBND TP Cần Thơ tái đắc cử ảnh 2 Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026

Cũng tại kỳ họp này, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tái đắc cử chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026 (tỷ lệ bầu đạt 98,15%).

Ông Trường, 50 tuổi, quê quán xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử, Thạc sĩ Chính trị học, Tiến sĩ Quân sự, Cao cấp Chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ như: Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Tháng 9-2020, tại Đại hội đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trường được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Bên cạnh đó, các ông: Dương Tấn Hiển, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Ngọc Hè và Nguyễn Thực Hiện đều tiếp tục tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin cùng chuyên mục