Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Sáng 1-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ Azerbaijan, Brunei trình Quốc thư.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà tặng Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade trong buổi trình Quốc thư
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà tặng Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade trong buổi trình Quốc thư

Chúc mừng Ngài Shovgi Kamal Oglu Mehdizade được bổ nhiệm làm Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, xây dựng. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và thực chất với Azerbaijan, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp cũng như tiềm năng to lớn của hai nước.

Chủ tịch nước cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Azerbaijan có những bước tiến triển tích cực nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, hai bên cần nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều thế mạnh. Việt Nam mong muốn xuất khẩu sang Azerbaijan các mặt hàng điện tử, linh kiện, hạt tiêu và nhập khẩu dầu thô từ Azerbaijan; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác, bao gồm văn hóa, giáo dục, du lịch, quốc phòng và giao lưu nhân dân... Đại sứ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade nêu rõ, Azerbaijan rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Đại sứ chuyển lời của Tổng thống Azerbaijan mời lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết tổ chức vào đầu năm 2023.

Chúc mừng bà Datin Paduka Malai Hajah Halimah Malai Haji Yussof được bổ nhiệm làm Đại sứ Brunei tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và Brunei là hai nước trong khu vực ASEAN, có mối quan hệ gắn bó sâu sắc. Chủ tịch nước chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về những lần gặp gỡ Quốc vương Brunei, nhất là chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Brunei tháng 3-2019, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng vì hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển nhanh chóng với việc kim ngạch thương mại đã vượt mục tiêu 500 triệu USD đề ra cho năm 2025; đề nghị bà Đại sứ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước, tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trưởng Brunei; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp Brunei trong giai đoạn tới.

Đại sứ Brunei chuyển tới Chủ tịch nước lời chào trân trọng từ Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu sắc, Đại sứ nhấn mạnh việc nâng tầm mối quan hệ Việt Nam - Brunei lên Đối tác toàn diện trong chuyến thăm của Quốc vương tới Việt Nam vào tháng 3-2019 là minh chứng rõ nét nhất trong tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia. Đại sứ tin rằng mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, phù hợp với nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Tin cùng chuyên mục