Chủ tịch nước Trần Đại Quang: An Giang có tiềm năng, lợi thế để phát triển thành tỉnh giàu

Chủ tịch nước cho rằng, An Giang có điểm xuất phát thấp, nhưng lại là tỉnh giàu tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp;... Do đó, tỉnh cần quyết tâm, có biện pháp cụ thể, để nhanh chóng phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển An Giang thành một tỉnh giàu mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc. ẢNH: THU THẢO
Quang cảnh buổi làm việc. ẢNH: THU THẢO

Ngày 19-8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với tỉnh An Giang.

Báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác, ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết, năm 2017, tỉnh An Giang có 17/21 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,11%; thu ngân sách tăng trên 13%; kim ngạch xuất khẩu đạt 820 triệu USD… Trong 6 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 6,1%, cao hơn cùng kỳ nhiều năm trước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng linh hoạt về cơ cấu cây trồng, tăng tỷ trọng về chăn nuôi, rau màu… gắn với ứng dụng công nghệ cao. Chương trình xây dựng nông mới triển khai theo hướng thực chất, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đã có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5,24%...

Song song đó, môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào An Giang. Cùng với phát triển kinh tế, thì An Giang luôn quan tâm chăm lo các vấn đề xã hội và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chính sách an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo, chủ động triển khai nhiều mô hình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: An Giang có tiềm năng, lợi thế để phát triển thành tỉnh giàu ảnh 1 Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ tỉnh An Giang. Ảnh: THU THẢO
Bên cạnh những thành tựu đạt được, An Giang cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, như: là tỉnh đông dân, biên giới, dân tộc, tôn giáo tiềm ẩn nhiều phức tạp; vị trí địa lý cách xa các trung tâm lớn; nền tảng phát triển kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp, giá cả nông sản không ổn định, nông dân thu nhập chưa cao…
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận sự nỗ lực, vươn lên và những thành tựu mà tỉnh An Giang đạt được trên nhiều lĩnh vực. An Giang có vị trí chiến lược rất quan trọng về quốc phòng, an ninh; đồng thời là một trong 4 tỉnh nằm trung Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL. An Giang là quê hương của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Đây là nguồn lực tinh thần quý báu để Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh An Giang nỗ lực phấn đấu, vươn lên…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng tình với những chủ trương, giải pháp của tỉnh đề ra trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bằng mức trung bình của cả nước; đến năm 2020, quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm khá của khu vực ĐBSCL.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, tỉnh cần triển khai tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương đề ra. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư; đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: An Giang có tiềm năng, lợi thế để phát triển thành tỉnh giàu ảnh 2 BÍ thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân, tặng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bức tranh lá thốt nốt về mô hình Khu lưu niệm Bác Tôn. ẢNH: THU THẢO
Chủ tịch nước cho rằng, An Giang có điểm xuất phát thấp, nhưng lại là tỉnh giàu tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp; có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia; có Khu du lịch tâm linh nổi tiếng núi Sam, rừng tràm Trà Sư, núi Cấm, khu du lịch sinh thái Mỹ Hòa Hưng… là điều kiện tốt để đẩy mạnh phát triển du lịch. Do đó, tỉnh cần quyết tâm, có biện pháp cụ thể, để nhanh chóng phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển An Giang thành một tỉnh giàu mạnh. Làm được điều này, An Giang cần xác định rõ mục tiêu ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế. Đồng thời, cần có quyết tâm cao trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy tính năng động, sáng tạo của chính quyền địa phương trong việc cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, kinh doanh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, ý chí vươn lên… An Giang sẽ hoàn thành mục tiêu mà đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng văn minh, giàu đẹp…

Tin cùng chuyên mục