Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long

Ngày 9-2 nhân dịp đầu Xuân mới Nhâm Dần, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công với đất nước tại Điện Kính Thiên. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công với đất nước tại Điện Kính Thiên. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, cẩn cáo trước anh linh các bậc tiền nhân có công với đất nước về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; cầu cho quốc thái dân an.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu nguyện nỗ lực hết mình để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau lễ dâng hương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trò chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Người đứng đầu Quốc hội nhấn mạnh, Hoàng thành Thăng Long là nơi ghi dấu lịch sử ngàn năm, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cán bộ, nhân viên khu di tích sẽ nỗ lực gìn giữ những giá trị quý báu của Hoàng thành Thăng Long; tích cực tuyên truyền về những giá trị lịch sử của di tích, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.

Tin cùng chuyên mục