Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin “chặt chém” du khách ở Cổng Trời

Sau khi xuất hiện thông tin, ảnh chụp 2 tờ hóa đơn ăn uống đoàn du khách 17 người ở đỉnh Dốc Trời – An Toàn có dấu hiệu “chặt chém” du khách, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý ngay.

Ngày 6-5, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản truyền đạt ý kiến ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh này chỉ đạo UBND huyện An Lão (tỉnh Bình Định) khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về giá dịch vụ ăn uống tại khu nhà Famstay Nẫu Ecovalley (gọi tắt Nẫu Ecovalley, tại đỉnh dốc Cổng Trời – An Toàn, huyện An Lão).

Mạng xã hội xuất hiện 2 tờ hóa đơn giá quá cao được xác định từ đoàn du khách tham quan ở Cổng Trời - An Toàn

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện An Lão cần xem xét, chấn chỉnh tình trạng tăng cao giá thu dịch vụ ăn uống trên địa bàn, khẩn trương làm việc, xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với đơn vị quản lý tại Nẫu Ecovalley. Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo lên Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 10-5-2022.

Trước đó, một số trang mạng xã hội, Facebook chia sẻ thông tin, kèm theo ảnh chụp 2 tờ hóa đơn tính tiền ăn, uống của đoàn du khách 17 người khi tham quan, nghỉ tại Nẫu Ecovalley tổng cộng 13,5 triệu đồng.

Trong đó, giá thu các loại đồ ăn, uống được cho là rất cao, như: mỗi ly cà phê từ 40.000 – 45.000 đồng/ly; bia Heineken bạc 50.000 đồng/lon; bia Quy Nhơn 25.000 đồng/chai, nước ngọt Coca Cola 35.000 đồng/lon, cơm trưa 100.000 đồng/dĩa.

Thông tin trên sau khi được lan truyền, gây ra nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, giá các loại đồ ăn, nước uống trên là quá cao so với thị trường. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng giá này cũng chấp nhận được.

Đại diện Nẫu Ecovalley giải thích, do địa hình An Toàn trên núi cao xa xôi đến 40km đường đèo núi nên chi phí vận chuyển cao hơn thị trường.

Trước đó, đơn vị đã gửi niêm yết giá cho đoàn du khách, hai bên đã thống nhất trước với nhau.

Đỉnh Cổng Trời - An Toàn là nơi có tiềm năng dược liệu, cảnh quan đẹp rất có tiềm năng về phát triển du lịch. Ảnh: D.T.
Ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết, Nẫu Ecovalley là khu nhà thuộc quản lý của Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn do một nhóm dược sĩ trẻ tổ chức thực hiện, quản lý.

Trước nay, HTX này kết nối với người dân bản địa phát triển rừng dược liệu An Toàn, xây dựng sản phẩm OCOP cho địa phương. Mới đây, do hình ảnh về cảnh quan du lịch An Toàn được lan truyền rộng rãi nên nhiều du khách có nhu cầu lên tham quan. Qua đó, Nẫu Ecovalley đã mở khu nhà, gian hàng nhỏ để tận dụng đón tiếp khách du lịch, giới thiệu sản phẩm…

Tin cùng chuyên mục