Chủ tịch UBND TPHCM cam kết hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp

Tối 4-2 (tức 30 tháng Chạp), khi dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân Kỷ Hợi 2019 tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cam kết TP sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp TPHCM phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát lệnh làm hàng đầu xuân 2019 tại cảng Tân Cảng - Cát Lái
Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát lệnh làm hàng đầu xuân 2019 tại cảng Tân Cảng - Cát Lái

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, năm 2018, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế. Trong kinh doanh, Tổng Công ty có sản lượng thông quan đạt gần 7,6 triệu TEU (tương đương 106 triệu tấn), tăng 10% so với cùng kỳ và giữ gần 50% thị phần cả nước; năng suất lao động tăng 18%. Đơn vị đứng đầu trong TOP 20 doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam, giữ vững vị thế Nhà khai thác cảng container lớn nhất Việt Nam và tăng 1 bậc (từ vị trí 22 lên vị trí 21) trên bảng xếp hạng các cụm cảng container có sản lượng thông quan lớn nhất thế giới.

Năm 2019, tân cảng Sài Gòn xác định là năm bản lề tạo đà cho giai đoạn tăng tốc phát triển, nâng cấp Tổng công ty trở thành Tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển. Tổng Công ty đặt chỉ tiêu tăng trưởng trên 6%, đặc biệt cảng Tân Cảng Cát Lái dự kiến sẽ lập kỷ lục mới với 5 triệu TEU hàng container thông qua cảng trong năm, xứng đáng là cảng trọng điểm của cả nước. Cùng đó, cụm cảng Tân Cảng Cái Mép sẽ đạt tới con số trên 2,2 triệu TEU thông qua trong năm.

Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng quà nhân viên, chiến sĩ cảng Tân Cảng - Cát Lái

Đánh giá cao và chúc mừng tập thể cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đạt được những kết quả tích cực trên, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, Tổng Công ty đã đóng góp hiệu quả vào thành công chung của TPHCM trong năm qua. Đặc biệt, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định hình ảnh TPHCM không chỉ là TP cảng biển lớn nhất cả nước mà còn có tên trên bản đồ TOP 21 thành phố có cảng container có sản lượng thông quan lớn nhất thế giới.


Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn năm 2019, Tổng Công ty tiếp tục tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất, tiếp tục khẳng định thương hiệu doanh nghiệp cảng của TPHCM trên thị trường trong nước và quốc tế. 

“TPHCM cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp TP nói chung, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nói riêng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định.
Chủ tịch UBND TPHCM cho hay, với chủ đề đột phá thực hiện cải cách hành chính, năm 2019, TPHCM tập trung thực hiện đồng bộ 10 nhiệm vụ, giải pháp với yêu cầu xuyên suốt là đảm bảo nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến thật sự rõ nét trong công tác cải cách hành chính. Qua đó, theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, nhất định sẽ đem lại nhiều sự hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp phát triển.

 
Trong buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, biểu dương, khen ngợi nỗ lực của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mong muốn, Tổng công ty tiếp mở rộng cơ sở hạ tầng cảng biển, kho bãi tại các khu vực trọng điểm gắn với phát triển theo chiều sâu, khai thác hiệu quả tài nguyên cảng biển của quốc gia. Đồng thời, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ hãng tàu, khách hàng, khẳng định thương hiệu cảng container của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong thời gian nghỉ tết từ 30 (4-2) tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tết (10-2), cảng Tân Cảng - Cát Lái và Phú Hữu dự đón khoảng 67 chuyến tàu. Sản lượng nhập xuất khoảng 65.000 TEU.

Trong đêm giao thừa, cảng Tân Cảng - Cát Lát đón tàu Northern Volition (Hãng tàu CK line - Hàn Quốc), chiều dài hơn 221m, tải trọng 37.800 tấn, mớn nước 9m, nhập 256 cont, xuất dự kiến 650 cont.

Tin cùng chuyên mục